Hà Nội mở lại các cửa hàng ăn uống, nhiều người dân vẫn còn dè dặt

Hoài Linh-Thứ ba, ngày 22/06/2021 15:30 GMT+7

VTV.vn - Các nhà hàng, quán ăn và dịch vụ khác đã được phép mở cửa hoạt động trở lại sau gần một tháng đóng cửa. Tuy nhiên, lượng khách hàng không đông như mong đợi.

Hà Nội mở lại các cửa hàng ăn uống, nhiều người dân vẫn còn dè dặt - Ảnh 1.

Một quán cà phê trên phố Chùa Láng đã bắt đầu có khách. Theo ghi nhận của PV, các quán cà phê có lượng khách đông hơn các quán ăn. Những cửa hàng bán đồ ăn vẫn có khá đông các shipper đứng xếp hàng đợi lấy đồ.

Hà Nội mở lại các cửa hàng ăn uống, nhiều người dân vẫn còn dè dặt - Ảnh 2.

Quán trà sữa cũng có lác đác vài người. Chủ cửa hàng cho biết vào buổi tối có thể sẽ đông khách hơn vì tầm trưa, đầu giờ chiều trời nắng, khách gọi ship về là chủ yếu.

Hà Nội mở lại các cửa hàng ăn uống, nhiều người dân vẫn còn dè dặt - Ảnh 3.

Các quán chè cũng là một lựa chọn của nhiều người sau khi đã thưởng thức xong bữa trưa trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Hà Nội mở lại các cửa hàng ăn uống, nhiều người dân vẫn còn dè dặt - Ảnh 4.

Những quán ăn như phở, bún là thu hút đông đảo lượng khách hàng nhất

Hà Nội mở lại các cửa hàng ăn uống, nhiều người dân vẫn còn dè dặt - Ảnh 5.

Với những quán ăn bán món nước, nhiều người lựa chọn việc ngồi ăn luôn tại quán vì việc mua về sẽ khá bất tiện.

Hà Nội mở lại các cửa hàng ăn uống, nhiều người dân vẫn còn dè dặt - Ảnh 6.

Tuy nhiên các cửa hàng vẫn phục vụ bán mang về. Bên cạnh đó, nhiều chủ quán ăn lại quyết định chưa mở hàng ngay trong ngày hôm nay để thăm dò về lượng khách. Nhiều người vẫn lo sợ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nên tránh tụ tập nơi đông người nên quán xá có mở cửa bán hàng cũng rất vắng khách. Vì thế, nhiều chủ quán quyết định chờ xem tình hình nếu khách đông mới gọi nhân viên đi làm và mở cửa lại.

Hà Nội mở lại các cửa hàng ăn uống, nhiều người dân vẫn còn dè dặt - Ảnh 7.

Các quán bán đồ ăn vẫn thực hiện đủ các quy tắc phòng dịch như bảo đảm giữ khoảng cách, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày (nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép mang về).

Hà Nội mở lại các cửa hàng ăn uống, nhiều người dân vẫn còn dè dặt - Ảnh 8.

Dịch vụ "hot" nhất trong hôm nay có lẽ là cắt tóc, gội đầu. Các tiệm từ lớn đến nhỏ hầu hết đều có khách.

Hà Nội mở lại các cửa hàng ăn uống, nhiều người dân vẫn còn dè dặt - Ảnh 9.

Một cửa hàng trên phố Nguyên Hồng mang ghế ra phơi để chuẩn bị mở cửa vào buổi tối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước