Hà Nội: Mưa lớn chiều tối 28/8 gây ngập úng một số tuyến phố

N.M (t/h)-Thứ bảy, ngày 28/08/2021 19:16 GMT+7

Ngập úng ở ngã tư Lý Thường Kiệt – Phan Bội Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

VTV.vn - Công nhân xí nghiệp thoát nước đã ứng trực kịp thời để mở nắp cống, đặt biển báo cảnh giới người tham gia giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 28/8 - 3/9, các khu vực trên cả nước ngày nắng, đêm mưa dông, đề phòng thời tiết nguy hiểm. Riêng mực nước các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ biến đổi chậm, dao động theo điều tiết hồ chứa và biến đổi theo triều theo triều.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Trung Trung Bộ hạ trục dần xuống phía Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đến hết ngày 30/8, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-100mm, có nơi trên 150mm, mưa dông tập trung vào chiều tối; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 28/8 và ngày 29/8:

Tây Bắc Bộ 

Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ 

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội 

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, đêm và sáng cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Hà Nội: Mưa lớn chiều tối 28/8 gây ngập úng một số tuyến phố - Ảnh 1.

Mưa lớn gây ngập úng trên phố Lê Duẩn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Hà Nội: Mưa lớn chiều tối 28/8 gây ngập úng một số tuyến phố - Ảnh 2.

Phố Thợ Nhuộm có chỗ ngập sâu 40-50 cm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Hà Nội: Mưa lớn chiều tối 28/8 gây ngập úng một số tuyến phố - Ảnh 3.

Ngã tư Lý Thường Kiệt – Phan Bội Châu ngập úng sau cơn mưa lớn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế 

Có mây, phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 

Có mây, phía Bắc đêm 28 và chiều tối 29/8 có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng; phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên 

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ 

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước