Hà Nội: Nhiều người chọn phương án tự lo tái định cư

Lưu Tuấn - Phạm Thành (TCKD)-Thứ tư, ngày 08/04/2015 10:03 GMT+7

VTV.vn - Chỉ tính riêng13 dự án trọng điểm của Thành phố phải giải tỏa trong năm nay, có khoảng 2.600 gia đình lựa chọn phương án tự lo nhà tái định cư.

Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội đã thí điểm phương án hỗ trợ người dân có thể tự lo chỗ ở, bên cạnh phương án tái định cư.

Gia đình anh Nguyễn Đức Lợi - Đường Trường Chinh, Quận Đống Đa, Hà Nội thuộc diện phải giải tỏa mặt bằng nhường chỗ cho dự án mở rộng vành đai II. Thay vì sẽ nhận nhà tái định cư của thành phố, anh Lợi đang tính phương án lo chỗ ở mới để phù hợp với nghề cơ khí của gia đình. Anh Lợi cho biết, với số tiền được đền bù giải tỏa cộng thêm tiền hỗ trợ tự lo nhà tái định cư của thành phố, anh sẽ phải bù thêm để mua đất làm xưởng mới.

Theo đại diện chủ đầu tư dự án vành đai II, do phải gấp rút giải phóng mặt bằng trong quý II nên Ban quản lý dự án đã phối hợp cùng chính quyền thành phố thí điểm mô hình hỗ trợ cho khoảng 200 hộ gia đình lựa chọn phương án tự lo chỗ ở.

Theo phương án thí điểm, Thành phố Hà Nội sẽ hỗ trợ người dân 4,5 triệu đồng/m2 trên diện tích nhà tái định cư nếu lựa chọn phương án tự lo nhà ở. Tuy nhiên, theo nhiều hộ dân thì mức hỗ trợ này còn thấp vì theo mức giá Nhà nước mua lại, cộng với khoản hỗ trợ cũng chỉ vào khoảng 17 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá bán chung cư khu vực tái định cư hiện nay đang dao động từ 20-21 triệu đồng. Nếu chấp nhận phương án này, người dân sẽ bị thấp khoảng 4 triệu đồng/m2 so với giá thị trường.

Mời quý vị theo dõi video chi tiết.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước