Hà Nội: Nhiều xe đưa đón học sinh thiếu thiết bị chữa cháy, thoát hiểm

Đức Quang, Đình Trung-Thứ năm, ngày 28/09/2023 09:06 GMT+7

VTV.vn - Để đảm bảo an toàn trong chuyên chở học sinh, các lực lượng chức năng TP Hà Nội đang tập trung kiểm tra tất cả các phương tiện này trên toàn địa bàn.

Kiểm tra hàng chục xe chở học sinh của các trường học tại quận Hà Đông, lực lượng chức năng cho biết, các phương tiện và người lái cơ bản đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ, bằng lái tuy nhiên nhiều xe lại vi phạm quy định về trang bị bình chữa cháy trên ô tô.

Theo quy định, phương tiện chở người từ 10-30 chỗ ngồi phải trang bị 2 bình chữa cháy có dung tích không nhỏ hơn 2 kg. Hầu hết các phương tiện chở học sinh ở Hà Nội hiện nay là xe từ 16 - 29 chỗ ngồi, nhiều xe trên 30 chỗ. Trong khi đó, các xe này chỉ được trang bị 1 bình cứu hỏa, dung tích lại không đạt tiêu chuẩn nên sẽ rất nguy hiểm nếu có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Bình chữa cháy cùng với búa phá kính thoát hiểm là dụng cụ tối thiểu bắt buộc trang bị trên xe ô tô ,đặc biệt là xe chở khách. Tuy nhiên, qua kiểm tra các xe chở học sinh cho thấy, ngoài thiếu bình chữa cháy, bình cũ, dung tích nhỏ, một số xe cũng không trang bị đầy đủ búa phá kính thoát hiểm theo quy định.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước