Hà Nội: Quận Ba Đình làm rõ thông tin về dự án chỉnh trang tủ điện, bồn hoa vỉa hè

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 30/09/2023 20:22 GMT+7

VTV.vn - Việc chỉnh trang tủ điện, bồn hoa vỉa hè của quận Ba Đình, Hà Nội đang nhận được nhiều ý kiến của người dân về độ an toàn hay tính thẩm mỹ.

Những ngày qua, hình ảnh hàng loạt tủ điện, bồn hoa, cột đèn… được khoác thêm tấm áo mới tại tuyến phố Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội đã nhận được nhiều sự quan tâm của người dân và dư luận.

Chủ trương này nằm trong kế hoạch của UBND quận Ba Đình, nhằm triển khai mô hình phường điểm về văn minh đô thị. Trong đó, tuyến phố Nguyễn Thái Học thuộc phường Điện Biên là một trong những tuyến phố chính được lựa chọn để chỉnh trang, làm đẹp. Xung quanh một số băn khoăn thắc mắc của người dân và dư luận về quá trình triển khai dự án, nhóm phóng viên VTV đã làm việc với UBND phường Điện Biên để có câu trả lời.

Hà Nội: Quận Ba Đình làm rõ thông tin về dự án chỉnh trang tủ điện, bồn hoa vỉa hè  - Ảnh 1.

Thay vì bồn hoa truyền thống thì nay trên tuyến phố Nguyễn Thái Học, mỗi bồn hoa được chỉnh trang bằng chất liệu trang trí mới. Theo lãnh đạo UBND phường Điện Biên, mỗi bồn hoa được ốp nhựa giả gỗ có kinh phí dao động ở khoảng 3 - 4 triệu đồng.

Còn tủ điện, trạm viễn thông… được trang trí bằng chất liệu tương tự thì có giá từ 2 - 8 triệu đồng một tủ, tùy từng kích thước to nhỏ khác nhau. Chẳng những vậy, cột đèn cũng được ốp thêm cỏ nhựa vừa tạo cảnh quan mới vừa ngăn nạn quảng cáo, rao vặt bừa bãi.

Các hạng mục kể trên đều nằm trong dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Thái Học với độ dài trên dưới 1km do phường làm chủ đầu tư với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng.

Hà Nội: Quận Ba Đình làm rõ thông tin về dự án chỉnh trang tủ điện, bồn hoa vỉa hè  - Ảnh 2.

Là một trong những tuyến phố trung tâm của quận Ba Đình, đến nay, tuyến phố Nguyễn Thái Học đã cơ bản thực hiện hoàn chỉnh việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật như hạ ngầm đường dây điện, dây cáp, lát đá vỉa hè cũng như hệ thống thoát nước… Tuy nhiên, một số hạng mục như tủ điện, trạm viễn thông, bồn cây được cho là còn tương đối lộn xộn nên việc chỉnh trang bằng hình thức mới này theo lãnh đạo phường Điện Biên là điều cần thiết.

Ông Đặng Thành Công - Chủ tịch UBND phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Độ bền và độ an toàn chúng tôi đã thông qua tư vấn thiết kế, đơn vị tư vấn cũng đã tư vấn và tham khảo bên điện lực. Về an toàn thì đảm bảo tuyệt đối…".

Trước những băn khoăn của người dân và dư luận về tính thẩm mỹ cũng như độ hiệu quả khi sử dụng tiền ngân sách, UBND phường Điện Biên sẽ xem xét và sẽ có đánh giá tổng thể sau khi kết thúc thời gian thí điểm, để quyết định có nhân rộng mô hình này sang các tuyến phố khác hay không.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước