Hà Nội siết chặt kiểm soát, vẫn còn người dân ra đường không có giấy tờ, không lý do chính đáng

Nguyễn Sơn, Phùng Định-Thứ hai, ngày 09/08/2021 13:37 GMT+7

VTV.vn - Bên cạnh đa số người dân chấp hành tốt chỉ thị chỉ ra ngoài khi có đầy đủ giấy tờ và có công việc cần thiết, vẫn có một số ít người dân vi phạm quy định giãn cách xã hội.

Tối 8/8, UBND TP Hà Nội đã có thông báo về việc siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Trong thời gian kéo dài giãn cách xã hội đến ngày 23/8, ngoài giấy đi đường, người dân Hà Nội cần xuất trình thêm căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trong ngày đầu thực hiện quy định mới này, tại chốt kiểm soát trên địa bàn phường Láng Thượng, tất cả các phương tiện đi qua đây đều được yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Phần lớn người dân đều chưa kịp chuẩn bị lịch công tác, giấy phân công nhiệm vụ theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội mà mới chỉ có giấy đi đường.

Hà Nội siết chặt kiểm soát, vẫn còn người dân ra đường không có giấy tờ, không lý do chính đáng - Ảnh 1.

Bên cạnh đa số người dân chấp hành tốt chỉ thị chỉ ra ngoài khi có đầy đủ giấy tờ và có công việc cần thiết, vẫn có một số ít người dân vi phạm quy định giãn cách xã hội. Như một trường hợp dù hôm trước đã bị phạt 2 triệu đồng vì ra đường không có lý do chính đáng, đến hôm nay lại tiếp tục vi phạm; hay một trường hợp khác nói là đi tiêm nhưng không có bất cứ giấy tờ gì xác nhận.

Thậm chí, có cả những trường hợp mang theo giấy tờ sai quy định khi cơ quan chức năng dừng xe xử phạt thì tìm cách chống đối.

Theo lãnh đạo UBND phường Láng Hạ, tất cả những trường hợp vi phạm sẽ bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Mức xử phạt là 1 triệu đồng cho hành vi ra ngoài trong thời điểm giãn cách xã hội mà không có lý do chính đáng.

Tại các điểm chốt trên địa bàn Quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, trong buổi sáng 9/8 đã có hàng chục trường hợp bị xử phạt vì hành vi ra đường không có lý do chính đáng. 

Tính trung bình mỗi ngày, TP Hà Nội nộp vào ngân sách gần 2 tỉ đồng tiền phạt vi phạm quy định giãn cách xã hội. Tuy nhiên, mật độ người dân tham gia giao thông vẫn đông. Việc siết chặt kiểm soát các loại giấy tờ nhằm thực hiện nghiêm việc giãn cách, đảm bảo kết quả phòng chống dịch của thành phố.

Hà Nội: Ra đường phải có giấy đi đường, kèm CCCD, lịch làm việc,... Hà Nội: Ra đường phải có giấy đi đường, kèm CCCD, lịch làm việc,...

VTV.vn - UBND TP Hà Nội giao Công an Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã siết chặt công tác kiểm tra, giám sát tại các chốt kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước