Hà Nội: Tất cả các quận, huyện đều có ổ dịch sốt xuất huyết

Kim Xuân, Phan Hằng, Quốc Anh-Thứ sáu, ngày 28/07/2023 11:59 GMT+7

VTV.vn - Dịch sốt xuất huyết đang tăng nhanh với nhiều ổ dịch mới. Từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.500 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2022.

Đến nay, tất cả các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đều đã ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết. Huyện Thanh Trì là 1 trong 5 quận, huyện có số ca mắc sốt xuất huyết cao tại Hà Nội.

Gia đình chị Tuyết có 5 người thì 3 người đang nằm viện điều trị nhiều ngày. Dù gia đình hiểu rõ về tác hại của sốt xuất huyết nhưng khi cán bộ y tế đến nhà kiểm tra vẫn phát hiện 1 ổ bọ gậy.

Hà Nội: Tất cả các quận, huyện đều có ổ dịch sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh năm nào cũng là điểm nóng về sốt xuất huyết của huyện. Dù đã ghi nhận 53 ca mắc tập trung tại 3 cụm dân cư, nhưng nhiều gia đình vẫn chủ quan. Gia đình bà Quyên nằm trong ổ dịch và có 3 người sốt nhưng người nhà tự mua thuốc về uống, không đi khám, xét nghiệm.

Điều đáng nói là một số hộ dân chỉ lo sạch nhà mình mà không quan tâm đến môi trường xung quanh, dù ngay trước nhà và cho rằng muỗi từ những chỗ này bay sang nhà mình.

Với phương châm 4 tại chỗ, các xã, phường đã thành lập các đội xung kích thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền cho người dân về sốt xuất huyết. Tuy nhiên, người dân tại khu vực ven đô vẫn có thói quen trữ nước và khi mắc bệnh chưa báo cho cơ quan y tế.

Hà Nội: Tất cả các quận, huyện đều có ổ dịch sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội đang tăng nhanh trong khi đa số người dân còn lơ là về mức độ nguy hiểm của bệnh. Nhiều trường hợp chủ quan, vào viện muộn khi bệnh diễn biến quá trầm trọng, khiến việc điều trị càng khó khăn và tốn kém.

Theo các chuyên gia, thời tiết cũng là một trong những yếu tố khiến số ca mắc sốt xuất huyết tăng, nhất là tại Hà Nội giai đoạn này thời tiết có nhiều diễn biến thất thường.

Hiện các xã, phường của Hà Nội đã tổ chức dọn vệ sinh môi trường và phun thuốc diệt loăng quăng, bọ gậy, đồng thời, sẵn sàng cơ sở vật chất và thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước