Hà Nội thận trọng và an toàn khi nới lỏng giãn cách tại 3 vùng xanh, đỏ, cam

Khuất Minh, Trọng Đức-Thứ năm, ngày 16/09/2021 19:02 GMT+7

VTV.vn - Các giải pháp đưa ra sẽ dựa trên đặc thù dân cư, tình hình dịch bệnh của từng địa bàn để có phương án phù hợp; tránh lơ là, chủ quan, nóng vội, chưa an toàn đã nới lỏng.

Từ 12h ngày 16/9, một số dịch vụ thiết yếu tại các quận, huyện, thị xã nằm trong vùng xanh đã được UBND TP Hà Nội cho phép mở lại sau nhiều ngày giãn cách phòng chống dịch. Người dân trong 19 quận, huyện vùng xanh của Thủ đô sẽ không cần giấy đi đường.

Garage ô tô của anh Hiển đã mở lại sau gần 2 tháng đóng cửa. Kiểm tra các thiết bị sửa chữa xe, lau dọn, sắp xếp đồ đạc chờ đón khách, rất đông khách hàng đã gọi điện cho anh Hiền từ tối qua để đặt lịch sửa chữa và bảo dưỡng xe khi biết gara của anh nằm ở vùng xanh.

Hà Nội thận trọng và an toàn khi nới lỏng giãn cách tại 3 vùng xanh, đỏ, cam - Ảnh 1.

Thời điểm hiện tại, các nhân viên của garage này đều đã được tiêm 1 mũi vaccine. Khách khi đến garage cũng phải khai báo y tế qua các ứng dụng trên điện thoại.

Nhà sách của chị My cũng được mở cửa trở lại từ 12h ngày 16/9. Đây không phải là lần đầu tiên được mở cửa trở lại kể từ khi có dịch COVID-19 nên chị My vẫn tính thêm nhiều phương án khác nhau như giao hàng tận nơi và chuyển phát nhanh.

Hiện tại có 19 quận, huyện, thị xã trên đại bàn Hà Nội được phép mở cửa các cơ sở kinh doanh như văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, cơ sở sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng…

Hà Nội thận trọng và an toàn khi nới lỏng giãn cách tại 3 vùng xanh, đỏ, cam - Ảnh 2.

Người dân khi di chuyển trong các khu vực vùng xanh không phải xuất trình giấy đi đường nhưng vẫn phải cảnh giác trong phòng chống dịch. Còn ở các vùng đỏ, người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm quy định giãn cách theo nguyên tắc Chỉ thị 16, chỉ ra đường khi thật cần thiết và phải có giấy đi đường. Người ở vùng đỏ nếu muốn sang vùng xanh hoặc đi xuyên qua các vùng cũng phải có giấy đi đường được cấp theo quy định.

Hiện TP cũng giao Sở Công Thương có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị quản lý người giao hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển hàng trên địa bàn để tạo điều kiện cho các shipper hoạt động. Tuy nhiên, với shipper của một số ứng dụng giao hàng như Grab, Now... hiện chưa thể cho phép hoạt động ngay vì hầu hết chưa được tiêm chủng nên nguy cơ vẫn rất cao.

Trong chiều 16/9, TP Hà Nội cũng đã tổ chức họp bàn tiếp về nới lỏng giãn cách tại các vùng xanh, đỏ, cam của thành phố. Các giải pháp đưa ra sẽ dựa trên đặc thù dân cư, tình hình dịch bệnh của từng địa bàn để có phương án cho phù hợp; tránh khuynh hướng lơ là, chủ quan, nóng vội, chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước