Hà Nội: Tiêu hủy hơn 1.200 sản phẩm thời trang giả hàng hiệu

Hà Bình - Trọng Hoàng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/12/2015 14:18 GMT+7

Tổ chức tiêu hủy sản phẩm thời trang giả mạo nhãn hiệu Charles&Keith, Pedro. (Ảnh: Trần Bình/Sài Gòn Giải Phóng).

VTV.vn - Sáng nay (15/12), tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã tổ chức tiêu hủy tang vật là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Đây là vụ việc vi phạm lớn nhất được phát hiện và xử lý trong năm 2015. Các tang vật được tiêu hủy gồm hơn 1.200 sản phẩm thời trang các loại như: túi xách, ví da, giày…, giả mạo nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Chỉ tính riêng năm 2015, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ đã triển khai 54 cuộc thanh tra về sở hữu công nghiệp trên toàn quốc, phát hiện 40 cơ sở vi phạm, chủ yếu là về sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại. Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên 73.000 sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, buộc tiêu hủy gần 17.000 tem, nhãn, vật phẩm mang yếu tố vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là trên 1,6 tỷ đồng.

Hoạt động thanh tra về sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao nhận thức pháp lý của công chúng về quyền sở hữu trí tuệ; khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; đặc biệt có ý nghĩa khi Việt Nam chuẩn bị hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước