Hà Nội: Xử lý hơn 20.000 trường hợp lấn chiếm vỉa hè

VTV Digital-Thứ tư, ngày 29/03/2023 11:46 GMT+7

VTV.vn - "Sẽ sớm chấm dứt tình trạng lấn chiếm vỉa hè" là quyết tâm của Công an thành phố Hà Nội.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo về tình hình, kết quả công tác Quý 1 năm 2023.

Sau 15 ngày ra quân, Công an thành phố đã xử lý được hơn 14.000 trường hợp về vi phạm trật tự an toàn giao thông và gần 6.000 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Tổng số tiền phạt là hơn 12 tỉ đồng.

Hà Nội: Xử lý hơn 20.000 trường hợp lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 1.

Trước đó, lực lượng chức năng đã thực hiện 3 bước:

- Bước 1: Tuyên truyền, cam kết với các hộ dân ở mặt đường và các cơ quan;

- Bước 2: 100% Ban Chỉ đạo 197, từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, tham gia vào vận động, tuyên truyền;

- Bước thứ 3: Đã vận động, đã cam kết mà vẫn có trường hợp vi phạm thì phải xử lý.

Hà Nội: Xử lý hơn 20.000 trường hợp lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 2.

Công an thành phố khẳng định, với những giải pháp trên, Hà Nội sẽ đi vào nền nếp, trật tự trong thời gian tới, hướng tới xây dựng nếp sống xanh, sạch, đẹp, văn minh đô thị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước