Hà Nội yêu cầu tạm đóng cửa quán ăn chưa đảm bảo đủ giãn cách

Chuyển động 24h-Thứ tư, ngày 19/08/2020 11:10 GMT+7

Lục lượng chức năng nhắc nhở các nhà hàng, quán cà phê tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lực lượng chức năng TP Hà Nội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở nhà hàng ăn uống thực hiện theo quy định phòng dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ thị của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày hôm nay, các quán giải khát, nhà hàng phải thực hiện giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1 mét, nhân viên đeo khẩu trang khi phục vụ, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn.

Ngay từ 0h, Công an quận Hoàn Kiếm cùng cán bộ y tế đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở nhà hàng ăn uống, các quán bia hơi, giải khát thực hiện theo quy định phòng dịch COVID-19 của thành phố. Qua kiểm tra sơ bộ, phần lớn các cửa hàng đều tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch cơ bản.

Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp quán ăn chưa đảm bảo đủ giãn cách cho khách và nhân viên chưa trang bị khẩu trang trong quá trình làm việc. Các trường hợp này ban đầu sẽ bị yêu cầu tạm đóng cửa đến khi chuẩn bị kỹ càng. Trước đó, quận cũng đã xử 140 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 28 triệu đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các quán ăn đêm Công an quận Hoàn Kiếm tiến hành kiểm tra, nhắc nhở các quán ăn đêm

VTV.vn - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu từ 0h ngày 19/8, các quán cà phê, nhà hàng ăn uống phải phải thực hiện nghiêm việc ngồi giãn cách, tối thiểu 1m.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước