Hà Nội yêu cầu xe chở khách không quá 50% số ghế quy định

Bảo Linh-Thứ sáu, ngày 05/02/2021 06:24 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Hà Nội yêu cầu xe khách không được chở quá một nửa số chỗ ngồi. Và mỗi xe không chở quá 20 người.

TP Hà Nội sẽ không phong toả tràn lan trong chống dịch COVID-19 để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thông suốt. Trong tổ chức giao thông, TP yêu cầu xe khách không được chở quá một nửa số chỗ ngồi. Và mỗi xe không chở quá 20 người. Thông tin được đưa ra tại buổi họp giao ban thường kỳ tháng 1 của thành phố hôm 4/2.

Yêu cầu này nhằm hạn chế số người sử dụng các loại xe dịch vụ, hợp đồng, xe bus trên địa bàn, phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, việc kê khai thông tin dịch tễ của người dân khi di chuyển về các tỉnh thành và khi trở lại Hà Nội sau Tết cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức tốt giao thông; bố trí đủ phương tiện vận chuyển đưa người dân, công nhân, lao động, học sinh, sinh viên về quê ăn Tết trên tinh thần bảo đảm cao nhất các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Phạt 80 triệu đồng xe khách 44 chỗ chở 92 người Phạt 80 triệu đồng xe khách 44 chỗ chở 92 người

VTV.vn - Phòng CSGT Kon Tum cho biết, với lỗi chở 92 người xe khách 47B-022.13 bị xử phạt kịch khung 80 triệu đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước