Hà Tĩnh: Đời sống sinh hoạt bị xáo trộn vì giá rét

Trần Long - Trần Vũ (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/01/2016 16:29 GMT+7

VTV.vn - Đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân Hà Tĩnh đang thực sự bị xáo trộn bởi đợt rét kỷ lục trong nhiều năm qua.

Những ngày này, nền nhiệt trung bình ở Hà Tĩnh dao động từ 6 - 8 độ C. Cá biệt có những nơi như ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo có thời điểm xuống đến 0 độ C, xuất hiện băng tuyết trên các đỉnh núi.

Hôm nay (26/01) - ngày thứ hai liên tiếp, 179.000 học sinh tại 528 trường tiểu học và mầm non trong toàn tỉnh Hà Tĩnh phải nghỉ học. Ngoài ra, hàng nghìn học sinh THCS, THPT ở các địa bàn vùng núi, vùng địa hình phức tạp cũng không thể đến trường. Đối với những nơi có thể dạy học, ngành giáo dục Hà Tĩnh cũng đưa ra những khuyến cáo đặc biệt.

Đến thời điểm này, đã có hàng chục con trâu, bò ở vùng núi phía Tây huyện Kỳ Anh bị chết, nhiều diện tích mạ xuân xuất hiện dấu hiệu bạc trắng. Dù đã nỗ lực phòng chống nhưng trận rét được xác nhận là đậm nhất trong vòng 40 năm qua đang làm đảo lộn đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân Hà Tĩnh.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phòng chống rét đậm, rét hại Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phòng chống rét đậm, rét hại

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 153/CĐ-TTg chỉ đạo phòng chống rét đậm, rét hại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

băng giá

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước