Hà Tĩnh tập trung ngăn chặn nhập cảnh trái phép

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/01/2021 19:43 GMT+7

Bộ đội biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và phòng ngừa dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phát hiện và bắt giữ 24 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Dịp nghỉ Tết Dương lịch là khoảng thời gian cao điểm mà các lao động từ Lào, Thái Lan nhập cảnh về Việt Nam thông qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng đột biến. Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng dịch, các lực lượng chức năng đã kích hoạt lại các phương án phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi nhập cảnh trái phép, không tập trung cách ly theo đúng quy định.

Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh, 12 chốt kiểm dịch cố định, 2 tổ tuần tra lưu động đã được thành lập, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở và 2 bên cánh gà. Qua đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phát hiện 8 vụ, bắt giữ 24 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Đã có trường hợp bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 do nhập cảnh trái phép nên việc kiểm soát tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo càng được siết chặt. Hậu quả sẽ như thế nào nếu như một trong những lao động trốn cách ly này mang mầm bệnh.

Từ đầu năm đến nay, Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tiếp nhận hơn hơn 18 nghìn người nhập cảnh vào Việt Nam. Nhằm đáp ứng với nhu cầu người nhập cảnh tăng cao vào dịp cuối năm, trạm biên phòng đã thành lập tổ tiếp nhận gồm 9 người, có thể tiếp nhận 2.000 người nhập cảnh mỗi ngày. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh biên giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước