Hải Dương: Nhiều công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp

Sơn Hà, Đình Hưng-Thứ ba, ngày 07/02/2023 07:54 GMT+7

VTV.vn - Từ đất nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm biến thành nhà dân. Cũng từ đó, nhiều công trình lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích khác mọc lên.

Xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, thậm chí có những công trình diện tích vi phạm lên tới hàng nghìn mét vuông. Đây là sự việc được người dân ở xã An Thượng, TP Hải Dương phản ánh. Người dân cũng cho biết, không ít công trình vi phạm từ nhiều năm trước vẫn chưa được xử lý, thì 1-2 năm trở lại đây, lại thêm các các công trình vi phạm mới tiếp tục xuất hiện. 

Hải Dương: Nhiều công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 1.

Công trình nhà ở mọc lên trên đất nông nghiệp. Ngay trong quá trình làm móng, người dân đã phát hiện và phản ánh với chính quyền địa phương.

Hải Dương: Nhiều công trình xây trái phép trên đất nông nghiệp - Ảnh 2.

Sau khi chính quyền thành phố xác minh và kết luận vi phạm, công trình mới bị dỡ đi một phần ngói.

''Nguồn gốc đất ở đây là đất nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm và đất được giao thầu thì họ đã biến tướng để xây dựng kiểu nhà trông coi. Một nhà làm được thì rất nhiều người sau sẽ làm được. Cần phải giải quyết triệt để tránh tình trạng sau này người dân làm theo không đúng quy định của pháp luật'', người dân xã An Thượng cho biết.

Người dân địa phương đã kiến nghị lên xã rồi phải làm đơn gửi lên UBND TP Hải Dương. Theo người dân, sau khi chính quyền thành phố xác minh và kết luận vi phạm, công trình mới bị dỡ đi một phần ngói nhưng chỉ để đối phó. Sau đó vẫn giữ nguyên suốt 1 năm qua.

Một số công trình nhà ở kiên cố khác xây 2-3 tầng, được cho là mọc lên trên đất công, đất nông nghiệp, tiếp tục được người dân chỉ cho phóng viên. Đặc biệt, có cả một khu trung tâm sát hạch lái xe rộng hàng nghìn mét vuông, theo người dân không có giấy phép xây dựng, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích. Công trình này mọc lên từ cuối năm 2020 và các hoạt động vẫn đang diễn ra như bình thường.

Sau khi được xem các hình ảnh phóng viên ghi lại về các công trình được người dân cho rằng là vi phạm, Lãnh đạo UBND TP Hải Dương cho biết, một số công trình sẽ cần phải xác minh lại. Tuy nhiên có 2 công trình đã vi phạm rõ ràng và cũng đang trong quá trình được thành phố xử lý, khắc phục vi phạm.

Lãnh đạo TP Hải Dương cũng cho biết, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng, trách nhiệm chính thuộc về chính quyền cấp xã khi có dấu hiệu bao che, không thông tin kịp thời những vi phạm này tới UBND TP.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước