Hải Phòng: Hạ cấp độ dịch xuống "vùng vàng", không bắn pháo hoa dịp Tết

N.M (t/h)-Chủ nhật, ngày 23/01/2022 05:35 GMT+7

Không khí trang trí hoa Tết, góp phần làm đẹp thêm cho Thành phố Cảng. Ảnh: An Đăng - TTXVN

VTV.vn - Hải Phòng đã chính thức hạ cấp độ dịch, từ cấp độ 3 (nguy cơ cao, màu cam) xuống cấp độ 2 (nguy cơ, vùng vàng).

Trong đó, 3 quận huyện là vùng xanh gồm Cát Hải, Bạch Long Vỹ và Đồ Sơn; 12 quận huyện còn lại chuyển sang vùng vàng. Như vậy, chỉ trong vòng 13 ngày, TP Hải Phòng đã hạ cấp độ dịch từ vùng đỏ xuống vùng vàng.

Việc tham quan du lịch, dịch vụ ăn uống, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ; dạy học trực tiếp sẽ hoạt động 100% công suất. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm như bar, vũ trường, karaoke… được hoạt động 50% công suất.

Tuy nhiên, dù đã giảm cấp độ dịch xuống vùng 2 (vùng vàng) nhưng TP Hải phòng vẫn sẽ không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nhâm dần 2022.

Theo CDC thành phố Hải Phòng, tính từ 18h ngày 21/1 đến 18h ngày 22/1, số ca nhiễm mới tại đây là 776 ca. TP đang điều trị: 17.554 ca, trong đó có 114 bệnh nhân nặng/nguy kịch. Số bệnh nhân tử vong ngày 22/1 là 3 ca.

776 ca mắc mới được ghi nhận tại 14/15 quận, huyện trong đó 8 thuyền viên lấy mẫu tại thuyền, F1, 30 trường hợp sàng lọc tại công ty thuộc các khu công nghiệp của An Dương và Thủy Nguyên, còn lại là trường hợp tự đi làm xét nghiệm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước