Hải quân đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển

Nguyễn Sơn, Anh Nguyên-Thứ ba, ngày 26/07/2022 20:04 GMT+7

VTV.vn - Sự đồng hành đó đã cổ vũ, động viên ngư dân để mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền, mỗi ngư dân là một chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Được thực hiện thường xuyên từ năm 2019 đến nay, chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" đã cổ vũ, động viên ngư dân các tỉnh, thành phố; tiếp tục nêu cao quyết tâm phát triển ngư nghiệp; khẳng định vai trò quan trọng của ngư dân trong vươn khơi, bám biển, mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền, mỗi ngư dân là một chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thông qua chương trình này, rất nhiều trường hợp ngư dân gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển đã được lực lượng Hải quân kịp thời ứng cứu.

Hải quân đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển - Ảnh 1.

Đang trong quá trình khai thác thủy hải sản tại khu vực vịnh bắc bộ, tàu cá QN 64663 của ông Chiến đột ngột bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Sau một thời gian phát tín hiệu cầu cứu trên hệ thống bộ đàm hàng hải, tàu 951 của Hải đội 4 thuộc Vùng 1 Hải quân đã nhanh chóng tiếp cận vị trí tàu cá gặp sự cố.

Với dụng cụ, máy móc, trang thiết bị dự phòng sẵn có, bộ phận kỹ thuật của tàu 951 đã phát hiện chổi than của hệ thống khởi động động cơ bị mòn. Sau khoảng nửa giờ sửa chữa, thay thế, động cơ của tàu cá QN 64663 đã sẵn sàng khởi động trở lại.

Hải quân đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển - Ảnh 2.

Với những hư hỏng nhỏ, có thể khắc phục được ngay như gãy trục bánh lái sẽ được lực lượng hải quân tiến hành sửa chữa ngay trên biển để người dân tiếp tục đánh bắt. Một số trường hợp nặng hơn như tàu cá KH99216TS bị rơi mất chân vịt giữa lúc biển động cấp 9, 6 thuyền viên trên tàu phát tín hiệu cấp cứu về hệ thống thông tin duyên hải và được tàu HQ 635 tiếp cận giải cứu, lai dắt an toàn về bờ.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, những năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tích cực, chủ động triển khai Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", tặng gần 1.000 cờ Tổ quốc và phao cứu sinh, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho các gia đình ngư dân gặp hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, gắn với hướng dẫn, động viên bà con ngư dân vươn khơi bám biển.

Hải quân đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển - Ảnh 3.

Trong quá trình đánh bắt hải sản, bà con ngư dân vừa là những người lao động cần cù, vừa là lực lượng cảnh giới, phát hiện, thông báo cho các cơ quan, chức năng về tình hình trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng 1 đã biên soạn tờ rơi "Một số điều cần biết cho ngư dân" với một số nội dung chính để hướng dẫn bà con ngư dân cung cấp thông tin về tàu thuyền, phương tiện của nước ngoài xâm phạm chủ quyền các vùng biển Việt Nam, giúp các lực lượng kịp thời ngăn chặn, xua đuổi, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước