Niềm vui ngày đoàn tụ của các ngư dân Bình Thuận

Thanh Nhã, Anh Dũng-Chủ nhật, ngày 24/07/2022 19:55 GMT+7

VTV.vn - 12 ngày gặp nạn, lênh đênh trên biển, không ai dám nghĩ sẽ có ngày lại được trở về nhà. Đối với người thân các thuyền viên, niềm hạnh phúc này càng nhân lên gấp bội.

Sáng sớm 24/7, 5 ngư dân cuối cùng trên tàu cá Bình Thuận mất tích đã được đưa vào bờ an toàn, đoàn tụ cùng người thân tại cầu cảng của vùng 4 Hải quân.

Em Bùi Thị Mỹ Ngọc, con gái thuyền trưởng Bùi Văn Toàn nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất cha nhưng kỳ tích đã xảy ra. Anh Toàn được cứu sống và đoàn tụ với gia đình. Đây là lần thứ 2 anh Toàn được cứu sống sau tai nạn chìm tàu.

Đến nay, đã có 9/15 thuyền viên trên tàu cá BTh 97478 TS được cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Niềm vui được đoàn tụ của các ngư dân là kết quả của sự nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ của các tàu cá cũng như lực lượng chức năng của Việt Nam, trong đó, chủ lực là các đơn vị thuộc quân chủng Hải quân.

Niềm vui ngày đoàn tụ của các ngư dân Bình Thuận - Ảnh 1.

Ngư dân Bình Thuận gặp nạn trở về được người thân và gia đình đón lên bờ ở Vùng 4 Hải quân. Ảnh: TTXVN

Đại tá Lã Văn Hùng - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân chia sẻ: "Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển của Tổ quốc, nhiệm vụ cứu giúp nhân dân là mệnh lệnh của mỗi người lính Hải quân nhân dân Việt Nam.

Chính vì vậy, các chiến sĩ hải quân không ngại khó khăn vượt sóng gió để tiếp nhận, chăm sóc và đưa ngư dân bị nạn vào bờ an toàn. Niềm vui đoàn tụ gia đình của các ngư dân gặp nạn cũng là niềm vui của các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ.

Niềm vui ngày đoàn tụ của các ngư dân Bình Thuận - Ảnh 2.

Ngư dân Bình Thuận gặp nạn trở về đầy nước mắt được người thân và gia đình đón lên bờ ở Vùng 4 Hải quân. Ảnh: TTXVN

Như vậy, sau 14 ngày, hành trình tìm kiếm các thuyền viên của tàu BTh 97478TS mất liên lạc đã khép lại.

- Ngày 10/7: tàu cá Bình Thuận cùng 15 lao động bị mất liên lạc trên biển khi đang quay trở về cảng Phan Thiết. Vị trí cách phía Nam Đông Nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 85 hải lý. Rất nhiều lực lượng đã tham gia tìm kiếm tàu cá gặp nạn, đồng thời thông báo tới các tàu cá khác để cùng tìm kiếm.

- Ngày 19/7: Một tàu cá của Bình Định đã phát hiện một thúng chai, trên đó có 4 thuyền viên của tàu cá bị mất liên lạc. Cả 4 người được phát hiện còn sống. Các thuyền viên này cho biết, khi tàu gặp sự cố, 15 người trên tàu chia ra hai thuyền thúng, một thuyền 7 người, một thuyền 8 người. Thuyền của họ có 7 người, nhưng 3 người đã tử vong.

- Ngày 20/7: Tàu cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu cá Bình Định để đưa bác sỹ quân y sang tàu chăm sóc sức khỏe cho 4 ngư dân. Quân chủng Hải quân cũng đã điều động 2 thủy phi cơ và 4 tàu mặt nước để tìm kiếm 8 thuyền viên còn lại.

- Ngày 21/7: 4 ngư dân trên tàu Bình Thuận bị nạn đã được đưa vào bờ an toàn.

- Ngày 22/7: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 nhận được điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng tàu Buffalo cho biết họ phát hiện một thuyền thúng, trên đó có 5 thuyền viên. Đây chính là những thuyền viên của tàu BTh 97478TS bị mất liên lạc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu 466 của Quân chủng Hải quân đã xuyên đêm, tiếp cận được tàu Buffalo và đón cả 5 thuyền viên lên tàu chăm sóc. 9h tối ngày 23/7, tàu đã về đến cảng Cam Ranh.

- Rạng sáng ngày 24/7: 5 ngư dân đã được gặp người thân và trở về nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước