Hầm đường bộ phía Đông sẵn sàng đi vào hoạt động

Minh Quang-Thứ ba, ngày 08/11/2022 19:38 GMT+7

VTV.vn - Công trình hầm chui trên Xa lộ Hà Nội hướng từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cuối năm nay.

Dự kiến trong tháng 11 này, một công trình giao thông nữa tại cửa ngõ phía Đông của thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đưa vào sử dụng. Điểm đặc biệt của công trình này là điểm kết nối giao thông của các tuyến vận chuyển hành khách: Xa lộ Hà Nội, Bến xe Miền Đông mới và điểm cuối là ga Metro Bến Thành - Suối Tiên.

Công trình hầm chui trên Xa lộ Hà Nội hướng từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên dự kiến sẽ đưa vào hoạt động cuối năm 2022.

Hầm đường bộ phía Đông sẵn sàng đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới sẽ khai thác tháng 11/2022. (Ảnh: NLĐ)

Công trình có tổng vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng với chiều dài 670 m, rộng 8m, nằm phía bên phải Xa lộ Hà Nội. Đây là điểm kết nối giao thông giữa Xa lộ Hà Nội, Bến xe Miền Đông mới và Metro sắp đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Ngoài hầm chui, công trình còn bố trí các cầu vượt dành cho các phương tiện ra vào bến xe từ hai hướng ra, vào TP Hồ Chí Minh. Điểm kết nối giao thông này đưa vào sử dụng sẽ đón đầu một lượng phương tiện lớn, tránh tình trạng ùn tắc khi tuyến Metro và Bến xe Miền Đông mới đi vào hoạt động ổn định.

Hiện nay, đơn vị chủ đầu tư đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như: điện thắp sáng, đường kẻ vẽ phân luồng giao thông và một số hạng mục khác....

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước