Hàng chục học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu vì ngộ độc "chất nhờn ma quái"

VTV8-Thứ bảy, ngày 17/04/2021 13:09 GMT+7

VTV.vn - 35 học sinh ở thành phố Đà Nẵng đã phải nhập viện do bị ngộ độc vì chơi Slime, còn dược gọi là "chất nhờn ma quái".

Slime/"chất nhờn ma quái" một loại đồ chơi làm từ chất dẻo khá phổ biến trong giới học sinh hiện nay. Điều đáng nói, không chỉ các trẻ trực tiếp chơi loại đồ chơi này mà cả các bé đứng xung quanh để xem cũng có hiện tượng bị ngộ độc.

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 8h ngày 16/4, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận cấp cứu hơn 30 học sinh tiểu học trên địa bàn với các triệu chứng buồn nôn, đau đầu, khó thở. Theo người nhà học sinh, trước đó, các họ sinh này đã mua đồ chơi tại một số cửa hàng trước cổng trường. Các học sinh chủ yếu thuộc lớp 3, 4, 5 trường Tiểu học Hòa Khương 1, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đã đến hiện trường và thu thập mẫu đồ chơi này để đưa đi kiểm tra, xét nghiệm. Đây là lần đầu tiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra trường hợp học sinh gặp triệu chứng nôn ói, đau đầu, khó thở vì sử dụng đồ chơi. Hiện tại, trường Tiểu học Hòa Khương đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học để tiến hành khử khuẩn.

Hàng chục học sinh tiểu học nhập viện cấp cứu vì ngộ độc chất nhờn ma quái - Ảnh 1.

Slime là loại đồ chơi làm từ chất dẻo khá phổ biến trong giới học sinh hiện nay. (Ảnh: VOV)

Trường hợp ở thành phố Đà Nẵng không phải là vụ việc đầu tiên trẻ bị ngộ độc do chơi Slime. Năm 2018, chỉ trong 1 tháng đã liên tiếp xảy ra 2 vụ nhập viện của hàng chục học sinh trường Bình Tân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Các học sinh có những triệu chứng ngộ độc như ho, khó thở, buồn nôn... sau khi chơi với loại đồ chơi có tên "chất nhờn ma quái" này.

Tính an toàn của loại đồ chơi này càng bị nghi ngờ khi một học sinh 8 tuổi ở tỉnh Tây Ninh đã bị phồng rộp, loét tím đen và suýt hỏng 10 ngón tay vì chơi loại Slime tự chế và không rõ nguồn gốc.

Từ cuối năm 2018, một nhóm 8 tổ chức vì người tiêu dùng châu Âu đã tiến hành thử nghiệm chất Slime trong trò chơi của trẻ em và phát hiện, nồng độ độc hại không được phép của chất boron có trong 4/10 mẫu Slime được thử nghiệm. Trường hợp nồng độ boron cao nhất là vượt 14 lần mức cho phép của Liên minh châu Âu (EU). Đây là những mẫu lấy từ Slime được bán ở Pháp và Tây Ban Nha. 

Nhóm các tổ chức vì người tiêu dùng này đã báo kết quả thử nghiệm của họ lên Ủy ban châu Âu và yêu cầu Ủy ban báo động cho các nước thành viên EU ngừng việc bán những sản phẩm Slime độc hại. Việc chơi những đồ chơi có chứa nồng độ boron cao có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như gây ảnh hưởng tới khả năng sinh sản, hormone; về ngắn hạn có thể bị nôn, tiêu chảy và dị ứng da.

Cảnh báo nguy cơ độc hại từ chất nhờn 'ma quái' Slime Cảnh báo nguy cơ độc hại từ chất nhờn "ma quái" Slime

VTV.vn - Các nhà khoa học cảnh báo, chất nhờn dẻo trong đồ chơi Slime chứa thành phần độc hại với người dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước