Hàng chục nghìn công nhân ở lại đón Tết tại nơi làm việc

Nhóm phóng viên Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/02/2021 20:41 GMT+7

VTV.vn - Ở lại nhà trọ đón Tết cũng là một quyết định đầy khó khăn đối với nhiều người nhưng đúng đắn.

Chỉ 2 ngày nữa, như mọi năm, hàng nghìn chuyến xe nghĩa tình 2 đầu Bắc - Nam sẽ đưa hàng trăm nghìn lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Một năm đằng đẵng xa nhà, Tết ai cũng muốn trở về. Thế nhưng, năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid19, công đoàn nhiều địa phương, đã thông báo dừng các chuyến xe miễn phí này. Để đảm bảo an toàn, Công đoàn đã động viên và hỗ trợ người lao động ở lại nhà trọ đón Tết. Tết xa nhà, chắc chắn sẽ là một cái Tết đặc biệt với nhiều người lao động.

Tỉnh Bình Dương đã quyết định dừng gần 100 chuyến xe Xuân nghĩa tình đưa công nhân về quê ăn tết. Đồng nghĩa với việc 4.000 công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ ở lại đón Tết xa quê. Đáng quý là quyết định này đã nhận được sự đồng lòng của phần lớn lao động, họ hiểu và đặt lợi ích chung lên trên niềm vui riêng.

Hàng chục nghìn công nhân ở lại đón Tết tại nơi làm việc - Ảnh 1.

Công đoàn các cấp đã động viên và hỗ trợ người lao động ở lại nhà trọ đón Tết

Những ngày qua, công đoàn các cấp đã đến tận các khu nhà trọ để vận động công nhân thận trọng, cân nhắc kỹ khi về quê. Ngoài việc đổi vé xe tình nghĩa thành tiền hỗ trợ đón Tết, người lao động ở lại còn nhận được nhiều món quà và nhu yếu phẩm cần thiết để yên tâm đón Tết.

Ở lại nhà trọ đón Tết cũng là một quyết định đầy khó khăn nhưng đúng đắn. Ở lại đón Tết chính là sự đồng lòng, góp phần cùng cả nước kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho một năm mới với việc làm bền vững, ổn định.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước