Hàng chục nghìn ha diện tích nông nghiệp ở miền Trung ngập úng do mưa lũ

Vĩnh Lộc-Thứ hai, ngày 04/04/2022 13:36 GMT+7

VTV.vn - Đợt mưa to lúc cao điểm kéo dài nhiều giờ đã làm ngập trắng hơn 20.000 ha trên tổng 28.000 ha diện tích lúa vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Người làm nông nghiệp ở miền Trung rất bất ngờ bởi đợt mưa nặng hạt kéo dài trong những ngày này. Họ nói đùa 'ông Tơ bà Nguyệt năm nay dị kỳ" . Quả thật đúng như vậy, lụt giữa mùa hè là có thật. Sự dị thường của thời tiết năm nay đã làm cho người nông dân trở tay không kịp. Vụ Đông Xuân đang thời kỳ làm đòng, đẻ nhánh, chỉ cần những cơn mưa nhỏ như mọi năm, bà con còn hy vọng một vụ mùa bội thu. Thế nhưng, bao hy vọng ấy đã khó thành khi toàn bộ diện tích lúa và hoa màu đã và đang bị ngâm sâu trong nước. Một vụ mùa không thành công khiến người nông dân miền Trung thêm nhiều lo lắng bộn bề.

Nước bạc phủ trắng ruộng đồng đúng vào thời điểm lúa đẻ nhánh làm đòng. Là vụ lúa chính và cũng là vụ mùa được người dân mong đợi trong năm giờ đã ngâm mình trong con nước tháng 3. Kinh nghiệm làm ruộng từ bao năm nay, người dân xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên-Huế chưa bao giờ hứng chịu đợt mưa nặng hạt, kéo dài vào mùa này.

Hàng chục nghìn ha diện tích nông nghiệp ở miền Trung ngập úng do mưa lũ - Ảnh 1.

Nước phủ trắng ruộng đồng

Đợt mưa to lúc cao điểm kéo dài nhiều giờ đã làm ngập trắng hơn 20.000 ha trên tổng 28.000 ha diện tích lúa vụ Đông Xuân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế. Trong đó có 12.000 ha nguy cơ mất trắng không thể cứu vãn do nước ngập sâu, ngâm dài ngày.

Vùng Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũng là địa phương chịu nhiệt thiệt hại về nông nghiệp trong đợt mưa lũ này. Ngoài diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng còn có trên 200 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Theo người dân cho biết đây là đợt lũ trái vụ bất thường chưa hề xảy ra từ trước đến nay.

Kiểm tra công tác khắc phục ở các vùng có diện tích thiệt hại nặng nề nhất là: Hương Trà, Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế và các vùng thấp trũng thuộc huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị, huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình, ông Trần Quảng Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai đã cùng địa phương nhìn nhận những thiệt hại và bàn các giải pháp giúp dân cứu lúa trong những ngày tới. Đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền địa phương trong công tác chủ động phối hợp với các lực lượng quân đội, lực lượng tại chỗ để cùng bà con gia cố hàng nghìn mét đê bao bằng cát cứu những diện tích lúa còn lại.

Nhận định từ Tổng cục phòng chống thiên tai, các địa phương miền Trung sẽ còn gặp nhiều khó khăn bởi sự biến đổi của khí hậu, nên có bài toán căn cơ cho vấn đề này. Đặc biệt phải có các phương điều tiết nước ở các vùng xung yếu cũng như đảm bảo diện tích gieo trồng. Cần mở hội thảo và mời các nhà khoa học, để tìm ra phương án giúp người dân miền Trung vượt qua giai đoạn giáp hạt giữa vụ Đông Xuân và Hè thu. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống đê bao ở các vùng xung yếu, và tuyến đê biển để hạn chế những thiệt hai do thời tiết có những diễn biến bất thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước