Mưa lũ bất thường gây thiệt hại nặng ở miền Trung

VTV Digital-Thứ hai, ngày 04/04/2022 11:51 GMT+7

Cánh đồng lúa ở xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị nhấn chìm trong nước do mưa lớn. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Mưa lũ dị thường, trái mùa đang khiến nhiều địa phương ở miền Trung thiệt hại nặng nề.

Tại tỉnh Quảng Trị, mưa lũ gây ngập úng hơn 13.500 ha lúa, hoa màu và làm thiệt hại gần 200 ha nuôi trồng thủy sản, khoảng 800 nhà dân bị ngập.

Còn Tại Thừa Thiên - Huế, 27 căn nhà bị tốc mái, 4 người bị thương, nhiều quai đê nội đồng bị hư hại, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị ngập sâu.

Riêng tại Bình Định, sóng to, gió lớn bất thường đã đánh chìm 77 phương tiện đánh bắt của ngư dân ven biển, thiệt hại ước tính gần 4 tỉ đồng.

Tại Quảng Nam, đợt mưa lũ bất thường đã khiến 1 người thiệt mạng, nhiều hoa màu và nhà cửa bị ngập nặng.

Kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị Kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

VTV.vn - Sáng 03/4, Đoàn công tác BCĐ Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước