Hàng lậu vẫn âm ỉ tuồn qua biên giới Tây Nam

Trung Nghĩa, Út Cưng-Thứ bảy, ngày 25/02/2023 13:10 GMT+7

VTV.vn - Vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn tuồn hàng lậu qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh.

20 bao đường cát có tổng trọng lượng 1 tấn vừa được Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện và tạm giữ. Toàn bộ số hàng được một người dân địa phương chở trên vỏ lãi lén lút vận chuyển trong đêm tối qua biên giới theo đường kênh rạch từ Campuchia vào Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Hàng lậu vẫn âm ỉ tuồn qua biên giới Tây Nam - Ảnh 1.

Không căng thẳng như mùa nước nổi nhưng từ đầu năm đến nay, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép qua biên giới vẫn ngấm ngầm diễn ra với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh hơn. Chỉ riêng trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt và xử lý 31 vụ, phối hợp bắt và xử lý 12 vụ buôn lậu qua biên giới.

Với chiều dài gần 100km, có nhiều sông, kênh rạch và đường bộ thông thương với nước bạn Campuchia, tuyến biên giới của tỉnh An Giang luôn là địa bàn phức tạp của hoạt động buôn lậu. Do đó, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường triển khai nhiều biện pháp, đảm bảo ngăn chặn, xử lý kịp thời, giảm đến mức thấp nhất các vụ buôn lậu xảy ra trên địa bàn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước