Hàng loạt địa phương chủ động đón và hỗ trợ người dân trở về quê

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/10/2021 19:36 GMT+7

VTV.vn - Việc này vừa giúp người dân bớt đi khó khăn, vừa giúp địa phương quản lý kịp thời người từ vùng dịch về.

Đà Nẵng hỗ trợ xe đường dài cho người dân về quê

Trước nhu cầu về quê khá lớn của người dân từ các tỉnh thành phía Nam, trong đó có đi ngang qua Thành phố Đà Nẵng, lại trong điều kiện mưa gió ở các tỉnh miền Trung, nhiều hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng đã nỗ lực tạo điều kiện cho người dân về quê an toàn.

Hàng loạt địa phương chủ động đón và hỗ trợ người dân trở về quê - Ảnh 1.

Sinh viên tình nguyện trong đội SOS của trường Đại học Đông Á Đà Nẵng sửa chữa xe miễn phí cho người dân các tỉnh, thành trên đường trở về nhà khi đi qua thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

2 nhóm thiện nguyện "Tình nguyện trẻ Đà Nẵng" và "Bạn thương nhau" đã tăng cường thêm 35 xe ô tô nhằm phục vụ bà con về quê thuận lợi, an toàn hơn. Lộ trình xuất phát từ Trạm trung chuyển Hầm Hải Vân.

Do phải đảm bảo khoảng cách, xe chỉ chở khoảng 30 người/chuyến nên xe không đi vào trung tâm các địa phương mà chỉ dừng ở chốt để người dân xuống nhận lại tài sản, khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định của địa phương.

Lâm Đồng đón hơn 2.000 người dân về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

165 xe ô tô khách đã chia thành 5 đoàn để đón người dân và vận chuyển vật tư y tế.

Hàng loạt địa phương chủ động đón và hỗ trợ người dân trở về quê - Ảnh 2.

Hơn 150 xe khách do Công ty TNHH Phương Trang bố trí để chở công dân và phục vụ các tổ công tác, vật tư y tế phục vụ cho các đoàn đón người dân về từng địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN

Người được đón là những người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang điều trị và khám chữa bệnh, phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Hiện còn hơn 1.000 người dân từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được đón vào ngày 11/10.

Khánh Hòa giúp ổn định cuộc sống cho người dân trở về

Dòng người vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số để về quê đang là mối quan tâm của các địa phương trong những ngày qua.

Cũng vì vậy, vào lúc này, một mặt động viên người lao động cố gắng vượt qua khó khăn, ở lại các tỉnh phía Nam để làm việc, mặt khác, các địa phương cũng kịp thời hỗ trợ những người trở về quê bằng nhiều cách khác nhau.

Đây là để giúp người lao động trở về quê ổn định cuộc sống, từ đó sớm quay lại làm việc ngay khi dịch được kiểm soát. Phóng sự được thực hiện tại một vùng quê ở Nam Trung bộ.

Những tháng qua, người mẹ lo đến thắt ruột, giờ thì đã nhẹ lòng. Đứa con gái của bà là Nguyễn Thị Đang Phương, làm việc ở Bình Dương và bị mắc kẹt ở đó bởi COVID-19.

Cách đây hơn nửa tháng, Phương đã về nhà. Đến lúc này, những tháng ngày thấp thỏm lo âu đã bỏ lại phía sau.

Chỉ riêng xã Vạn Lương, ước tính có đến trên 1.000 người đã rời làng vào các tỉnh phía Nam để mưu sinh. Nỗi lo tiền nhà trọ, nỗi khó đeo bám theo từng bữa ăn, vậy là họ bất đắc dĩ phải quay về làng.

Những người từ các tỉnh phía Nam trở về, thiếu thốn được san sẻ bởi người trong làng. Nhờ vậy, hầu như ai cũng nhanh chóng ổn định cuộc sống ở quê nhà. Trước mắt là vậy, nhưng những tháng tới sẽ ra sao thì khó ai biết được bởi ở quê, công ăn việc làm chẳng có, mỗi nhân khẩu chỉ 1-2 sào ruộng.

Cũng như anh Long, nhiều lao động từ các tỉnh phía Nam trở về quê trong đợt này chỉ là về tạm thời để tránh dịch. Ai cũng dự định sớm quay trở lại, tiếp tục với những công việc mưu sinh trước đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước