Hàng loạt hộp đựng đồ cứu hỏa tại Hà Nội để trống không vì sợ mất cắp

Nguyễn Xuyến-Thứ ba, ngày 18/07/2023 15:59 GMT+7

VTV.vn - Tại một số điểm chữa cháy công cộng ở Hà Nội, hộp đựng dụng cụ chữa cháy lại trong tình trạng trống không hoặc bị khóa chặt, khó khăn trong việc sử dụng.

Theo kế hoạch số 53 của UBND TP Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng, 100% ngõ, hẻm có chiều sâu từ 50m trở lên, xe chữa cháy không tiếp cận được thì phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng”. Mô hình này đã được triển khai từ tháng 5/2023 đến nay, tuy nhiên đã để lại nhiều bất cập.

Hàng loạt hộp đựng đồ cứu hỏa tại Hà Nội để trống không vì sợ mất cắp - Ảnh 1.

Hộp chữa cháy được trang bị đầy đủ nhưng lại bị khóa chặt. Ảnh: Nguyễn Xuyến

Tại nhiều ngõ hẻm nội thành Hà Nội, mặc dù đã có các “Điểm chữa cháy công cộng” cùng hộp chữa cháy được lắp đặt từ lâu nhưng bên trong vẫn rỗng tuếch, không có công cụ cứu hỏa.

Một số nơi được trang bị đầy đủ từ bình chữa cháy xách tay đến bộ nội quy tiêu lệnh PCCC và 1 chiếc búa rìu nhưng lại trong tình trạng cửa đóng then cài.

Tại ngõ Nguyễn Phúc Lai (quận Đống Đa, Hà Nội), bà Thanh Hà cho biết: “Các hộp chữa cháy đã được lắp đặt và nằm ở đây rất lâu rồi, nhưng đến nay thì vẫn rỗng ruột, không thể sử dụng khi cần thiết, rất mong chính quyền sớm hoàn thiện để khi cần chúng tôi có cái để sử dụng”.

Hàng loạt hộp đựng đồ cứu hỏa tại Hà Nội để trống không vì sợ mất cắp - Ảnh 2.

Cảnh tương tự tại phường Thổ Quan (quận Đống Đa). Toàn bộ hộp đựng dụng cụ chữa cháy bỏ không. Ảnh: Nguyễn Xuyến

Hàng loạt hộp đựng đồ cứu hỏa tại Hà Nội để trống không vì sợ mất cắp - Ảnh 3.

Nhiều hộp chữa cháy cộng cộng được lắp đặt tại ngay đầu ngõ 256 Đê Lê Thành, vị trí rất dễ thấy và thuận tiện nhưng cũng không có gì bên trong. Ảnh: Nguyễn Xuyến

Hàng loạt hộp đựng đồ cứu hỏa tại Hà Nội để trống không vì sợ mất cắp - Ảnh 4.

Có những hộp đựng công cụ chữa cháy lại được lắp ở vị trí không hợp lý, nhô ra trong ngõ nhỏ, người qua lại dễ bị đụng. Người dân ở khu dân cư khu phường Thổ Quan cho biết, khu vực này rất nhiều ngõ sâu và hẹp, cách mặt đường lớn rất xa, nhiều chợ cóc. Gần đây rất nhiều vụ cháy nên cũng rất sợ đã có nhiều trường hợp người đi xe trong ngõ va vào hộp chữa cháy rồi ngã. Ảnh: Nguyễn Xuyến

Hàng loạt hộp đựng đồ cứu hỏa tại Hà Nội để trống không vì sợ mất cắp - Ảnh 5.

Bên cạnh đó, có hộp chữa cháy được trang bị đầy đủ nhưng lại bị khóa chặt vì sợ bị ăn cắp. "Khi có hỏa hoạn xảy ra, người dân chúng tôi không thể ứng cứu kịp thời vì "cài then" quá kĩ, có khi chúng tôi phải dùng búa để phá", ông Thành ở phường Thổ Quan phàn nàn. Ảnh: Nguyễn Xuyến

Hàng loạt hộp đựng đồ cứu hỏa tại Hà Nội để trống không vì sợ mất cắp - Ảnh 6.

Tại nhiều điểm lắp đặt trên địa bàn Hà Nội, bên trong hộp chữa cháy chỉ có bìa giấy cứng. Dù đã triển khai 40 vị trí, nhưng hiện tại, nhiều hộp vẫn còn trống không. Ảnh: Nguyễn Xuyến

Chủ tịch UBND phường Kim Mã - ông Vũ Khắc Thắng cho biết: Hiện các công cụ và bình chữa cháy đã về đến khu dân cư nhưng chưa hoàn thành việc lắp đặt khóa của hộp chữa cháy, do đó chưa thể cho các dụng cụ này vào. Sau khi lắp đặt xong khóa, chính quyền sẽ giao chìa cho tổ PCCC của tổ dân phố và các hộ dân xung quanh nơi lắp đặt.

Hàng loạt hộp đựng đồ cứu hỏa tại Hà Nội để trống không vì sợ mất cắp - Ảnh 7.

Việc lắp đặt “Điểm chữa cháy công cộng” giúp cho người dân kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ, làm giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Do đó, cần nhanh chóng hoàn thiện, bố trí đầy đủ các dụng cụ chữa cháy, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo cuộc sống bình yên cho từng người dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Xuyến


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước