Hàng loạt sai phạm ở “lò sản xuất” tiến sỹ

Bạch Dương (VTV9)-Thứ ba, ngày 29/08/2017 09:37 GMT+7

VTV.vn - Tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, hàng loạt sai phạm đã được chỉ ra.

Trong một thời điểm, một giáo sư được phân công hướng dẫn cùng lúc 44 học viên cao học trong khi quy định chỉ được 7 học viên. Chuyện khó tin nhưng có thật này là một trong số hàng loạt sai phạm tại Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Kết luận thanh tra cho thấy, công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sỹ của học viện này có nhiều sai phạm. Đặc biệt, chương trình đào tạo tiến sỹ không đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu.

Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp được phân công hướng dẫn không đúng chuyên ngành như Tiến sỹ Kinh tế nhưng được phân công hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành quản lý giáo dục. Năm 2016, học viện này từng gây xôn xao khi đặt ra chỉ tiêu đào tạo 350 tiến sỹ/năm.

Đào tạo tiến sỹ: Siết chặt đầu vào để nâng cao chất lượng Đào tạo tiến sỹ: Siết chặt đầu vào để nâng cao chất lượng

VTV.vn - Bộ GD&ĐT đã bắt tay điều chỉnh quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành, siết chặt các quy định đảm bảo đầu vào và đầu ra cho quy trình đào tạo nhân tài cho đất nước.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước