Hàng loạt vụ cháy thương tâm trong năm 2022: Đâu là giải pháp?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 31/12/2022 11:30 GMT+7

VTV.vn - Cháy nổ liên tiếp xảy ra trong năm 2022. Bất cập trong công tác phòng chống cháy nổ là gì? Đâu là giải pháp để giảm thiểu hậu quả thiệt hại do cháy nổ?

Hơn 100 người người tử vong vì cháy nổ trong năm 2022

Cháy, nổ luôn là mối hiểm họa khôn lường, thường để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, tính mạng cũng như thiệt hại về tài sản.

Trong năm 2022, trên cả nước đã xảy ra hơn 1.700 vụ cháy, nổ. Làm tử vong hơn 100 người. Dù rằng số vụ cháy nổ có giảm so với những năm trước đó, tuy nhiên số người tử vong lại gia tăng và có những vụ việc hết sức nghiêm trọng, thương tâm.

Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, nỗi lo về hỏa hoạn càng gia tăng khi những ngày gần đây, nhiều vụ cháy nổ đã liên tiếp diễn ra tại nhiều địa phương. Điểm lại một số vụ việc để thấy chúng ta không thể chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bởi nguy cơ cháy nổ luôn rình rập mọi lúc, mọi nơi.

Cách đây ít ngày, đã xảy ra một vụ nổ lớn tại Đắk Lắk khiến 4 em học sinh bị thương vong. Theo một số người dân tại hiện trường, các em học sinh đã tự chế pháo nổ thì không may xảy ra vụ việc đau lòng. Trong đó, 2 em đã tử vong và 2 em bị thương nặng.

Hàng loạt vụ cháy thương tâm trong năm 2022: Đâu là giải pháp? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ tại một cửa hàng sửa chữa xe máy ở Hoàng Công Chất (Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội)

Còn tại Hà Nội tối 27/12 vừa qua, đã xảy ra 1 vụ nổ tại 1 cửa hàng sửa chữa xe máy thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm khiến 3 người bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu. Nhiều đồ đạc trong cửa hàng đã bị cháy rụi.

Trước đó ít ngày, lực lượng chức năng cuả Hà Nội đã kịp thời cứu giúp 12 người mắc kẹt trong 2 vụ cháy tại tầng 18 của một chung cư ở quận Hà Đông và tại phố Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm.

Trên địa bàn Thủ đô, năm 2022 đã xảy ra nhiều vụ cháy lớn lấy đi tính mạng của 23 người, trong đó, có 3 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy tại một quán Karaoke trên địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Và vụ cháy kinh hoàng nhất trong năm 2022 xảy ra tại quán Karaoke An Phú thuộc địa bàn thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 32 người chết và 17 người bị thương.

Hàng loạt vụ cháy thương tâm trong năm 2022: Đâu là giải pháp? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú tại Bình Dương (Ảnh: TTXVN)

Tồn tại nhiều vấn đề trong công tác quản lý phòng cháy chữa cháy

Qua đợt tổng rà soát, kiểm tra công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các quán Karaoke, vũ trường tại nhiều địa phương vừa qua cho thấy, tỷ lệ vi phạm cao. Tuy nhiên, một nghịch lý thực tế đã diễn ra, là phần lớn những cơ sở vi phạm thì trên lại có đầy đủ hồ sơ về phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Tại 1 cơ sở kinh doanh karaoke đã hoạt động hàng chục năm, theo hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã được cấp cho cơ sở này thì cầu thang thoát nạn thứ 2 được bố trí phía bên ngoài, tuy nhiên thực tế lại không có cầu thang nào.

Hàng loạt vụ cháy thương tâm trong năm 2022: Đâu là giải pháp? - Ảnh 3.

Cơ sở karaoke không có cầu thang thoát nạn thứ 2 như hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Ở Hải Dương, không ít cơ sở kinh doanh karaoke cũng đã hoạt động nhiều năm, trước đây đều được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, đồng nghĩa với việc đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, thế nhưng sau đợt tổng kiểm tra của địa phương đều vi phạm bị tạm dừng hoạt động, những chiếc cầu thang thoát nạn cũng mới được mọc thêm.

Kết quả tổng kiểm tra phòng cháy trên cả nước vừa qua, riêng cơ sở karaoke, trên thực tế nhiều địa phương tỷ lệ vi phạm trên 80%. Thậm chí ở Hà Nội 100% không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Chỉ sau khi tổng rà soát thì phần lớn các cơ sở kinh doanh karaoke trên toàn quốc mới bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm phòng cháy chữa cháy. Kết quả này cho thấy công tác quản lý giám sát, xử lý về phòng cháy chữa cháy ở các địa phương còn tồn tại nhiều vấn đề.

Hiểm họa cháy nổ có nguy cơ xảy ra ở bất kể nơi đâu và ở mọi thời điểm. Hậu quả của nó là để lại những mất mát, tổn thất không hề nhỏ. Để giảm thiểu thiệt hại từ hiểm họa cháy nổ, thì bên cạnh ý thức chủ động, cảnh giác của từng người dân, từng hộ gia đình và mỗi cơ quan, đơn vị, thì nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả, hiệu lực của công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn là hết sức quan trọng và cấp bách.

Với mục tiêu phòng cháy, hơn chữa cháy, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát an toàn PCCC cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và mang lại hiệu quả thực chất. Những vụ cháy nổ kinh hoàng vừa qua đã để lại những bài học quý về yêu cầu, nhiệm vụ, tư duy, cách tiếp cận mới cho công tác phòng, ngừa hỏa hoạn cho thời gian tới.

Cùng trao đổi về chủ đề này trong chương trình Sự kiện và bình luận là Đại tá, PGS.TS Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an và Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP. Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước