Hàng ngàn phụ huynh đang chờ để đón con trở lại TP Hồ Chí Minh

Thế Hà - Minh Quân-Thứ sáu, ngày 08/10/2021 21:46 GMT+7

VTV.vn - Gửi con về quê cho người thân chăm sóc trong hơn 4 tháng giãn cách, nay nhiều người dân TP Hồ Chí Minh đang mong mỏi từng ngày để đón con của họ trở lại TP.

Tuy nhiên, theo quy định của TP, những người có nhu cầu ra vào thành phố đón người thân phải làm đơn đăng ký gửi cho Sở Giao thông vận tải. Nếu đủ điều kiện, Sở sẽ cấp giấy có mã QR để đi qua các chốt kiểm soát. Đến nay, mặc dù đã linh hoạt chấp nhận cho người dân gửi thông tin qua email và qua website nhưng do số lượng người có nhu cầu gửi về quá đông nên việc giải quyết đang bị quá tải.

Hàng ngàn phụ huynh đang chờ để đón con trở lại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Hàng ngàn phụ huynh đang chờ để đón con trở lại TP Hồ Chí Minh - Ảnh 2.

Theo Sở Giao thông vận tải, đã có hơn 9.000 đơn được gửi đến qua đường email. Cần rất nhiều thông tin đính kèm như giấy đăng kiểm, bằng lái xe, giấy khai sinh…. Cán bộ phải mở từng email rà soát, ngày nào cũng làm tới đêm muộn mà mới giải quyết được hơn 2.000 đơn.

Từ ngày 6/10, Sở áp dụng 1 phần mềm, đưa lên website, để mọi người điền thông tin theo mẫu, hy vọng sẽ rút ngắn quy trình.

Hiện nay, hòm thư điện tử của Sở vẫn còn có tới hơn 6.000 email mới chưa được đọc. Phần mềm qua website mới mở 1 ngày cũng đã có hơn 2.000 đơn. Nhiều phụ huynh cùng lúc gửi cả email, làm đơn bản cứng, lẫn điền form qua phần mềm, càng làm công việc nhiều hơn.

Vì thế, có lẽ vào thời điểm này, các phụ huynh vẫn cần phải kiên nhẫn để chờ cơ quan hành chính giải quyết.

Đối tượng nào được cấp mã QR code để di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành khác? Đối tượng nào được cấp mã QR code để di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành khác?

VTV.vn - Mã QR code được cấp từ Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh phục vụ các cơ quan kiểm tra, giám sát trong quá trình di chuyển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước