Hàng nghìn lao động tự do điêu đứng, "mắc kẹt" vì dịch COVID-19

Thùy Dương-Thứ tư, ngày 09/06/2021 12:07 GMT+7

VTV.vn - Tác động của dịch COVID-19 đã khiến nhiều người lao động lâm vào tình cảnh thất nghiệp.

Trong số đó, lao động tự do là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề. Bởi họ có không lương nên thu nhập bấp bênh. Công việc của hàng triệu lao động tự do vốn chưa kịp "gượng dậy" sau các đợt dịch trước, nay lại nối tiếp những khó khăn.

Tại Tổ dân phố số 2, phường Mỹ Đình 2 có khoảng trên 1.000 người thuê trọ nhưng hơn một nửa trong số đó đã về quê. Số còn lại bám trụ ở Hà Nội với hy vọng "kiếm được đồng nào hay đồng ấy". Thế nhưng, dịch bệnh đã khiến họ lâm vào thế "mắc kẹt" ở thành phố.

Hàng nghìn lao động tự do điêu đứng, mắc kẹt vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Những người lao động tự do là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Dù cố gắng xoay vần để mưu sinh nhưng những người lao động tự do vẫn luôn đặt sự an toàn phòng dịch lên trên hết bởi ai cũng mong sớm được trở lại cuộc sống bình thường.

Nhằm hỗ trợ cho người lao động trong đó có lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hiện Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện "Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19", trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền. Như vậy, chính sách hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được công bố ngay sau khi Chính phủ thông qua.

Lao động tự do xoay sở đủ nghề mưu sinh trong mùa dịch Lao động tự do xoay sở đủ nghề mưu sinh trong mùa dịch

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc ngưng trệ, thu nhập ngắt quãng đã khiến người lao động xoay đủ nghề, tìm đủ việc để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước