Hàng nghìn người sập bẫy ứng dụng đầu tư tiền ảo DGB

Nguyễn Ngân-Thứ hai, ngày 05/08/2024 11:41 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn người dân đã tham gia ứng dụng tiền ảo DigiByte (DGB). Tuy nhiên đến nay, ứng dụng không thể đăng nhập và người dân không rút được tiền đầu tư.

Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên VTV, nhiều người dân ở các vùng nông thôn, cả người người cao tuổi đã rơi vào bẫy đầu tư tiền ảo này, có người mất hàng tỷ đồng, thậm chí mất trắng.

Ông Tảo sống 1 mình trong ngồi nhà nhỏ ở TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang). Ông là thương binh, nhiễm chất độc da cam/dioxin. Toàn bộ tiền trợ cấp hàng tháng ông không dám tiêu, tiết kiệm từng đồng phòng khi ốm đau bệnh tật.

Ông được người quen giới thiệu đến nhóm đầu tư tiền ảo. Mức lãi suất hàng tháng lên tới 24%, đối tượng cam kết sau vẫn trả gốc, không cần thao tác chỉ cần đưa tiền cho đối tượng, hàng tháng nhận lãi qua tài khoản.

"Nó bảo công ty quốc tế nó trả, có phải tiền túi chúng nó đâu. Hội thảo hết chỗ nọ chỗ kia, rùm beng lên, cứ vào tỷ tỷ, tỷ trên tỷ dưới, nhanh làm giàu. Đấy giàu đấy", ông Lê Thiết Tảo chia sẻ.

Anh Bình (một thợ xây) cũng tham gia đầu tư tiền ảo với số tiền 750 triệu đồng. Nhặt nhạnh từng đồng từ công sức mồ hôi mỗi ngày, nhiều lao động như anh nghĩ rằng, với khoản lợi nhuận cao như vậy, cuộc sống sẽ bớt vất vả, có thêm một khoản tiền hàng tháng để nuôi con.

Hàng nghìn người sập bẫy ứng dụng đầu tư tiền ảo DGB - Ảnh 1.

Tại các cuộc hội thảo, nhóm đối tượng thuyết phục người dân bằng việc có thể nhận lãi và tiền gốc bất cứ khi nào.

"Họ nói DGB là của người nghèo, công nhân còn làm được, nó là của cộng đồng. Có va vào bao giờ đâu. Họ đánh vào những người thiếu hiểu biết về tiền điện tử", anh Nguyễn Văn Bình (huyện Lục Nam, Bắc Giang) cho hay.

Ngay giữa ngã tư trung tâm thành phố Bắc Giang, nơi hàng ngày có nhiều người qua lại. Đây là nơi nhóm đối tượng hoạt động. Khoảng 10 - 20 người thường xuyên tập trung về đây. Các đối tượng tổ chức tư vấn, dụ dỗ, lôi kéo, hướng dẫn người dân đầu tư đồng tiền ảo. Trong một thời gian dài, mọi hoạt động diễn ra công khai nên không có nhà đầu nào nghi ngờ về những dấu hiệu lừa đảo trong sự việc này.

Tại các cuộc hội thảo, nhóm đối tượng thuyết phục người dân bằng việc có thể nhận lãi và tiền gốc bất cứ khi nào.

Hiện tất cả các nhà đầu tư khi đăng nhập vào ứng dụng đầu tư tiền ảo này đều trong tình trạng không kết nối được. Công an tỉnh Bắc Giang xác định ứng dụng này là giả mạo.

Lừa góp vốn kinh doanh để đầu tư… tiền ảo Lừa góp vốn kinh doanh để đầu tư… tiền ảo

VTV.vn - Nguyễn Như Nguyên đã lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của đối tác bằng hình thức góp vốn đầu tư mua hàng cung cấp đèn chiếu sáng cho các công trình xây dựng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước