Hàng nghìn nông dân bị nợ tiền trồng ớt thoát nghèo

VTV.vn - Nhiều người dân tham gia dự án ớt cay chỉ thiên của công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản T9 vẫn chưa nhận được tiền sau hơn một năm, gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng.

Nhiều người dân tại các tỉnh thành phản ánh về việc chưa nhận được tiền sau khi tham gia dự án phát triển vùng nguyên liệu ớt cay chỉ thiên của công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nông sản T9.

Công ty đã thu mua ớt của bà con và hứa sẽ thanh toán đầy đủ, nhưng hơn một năm qua, người dân vẫn chưa nhận được khoản tiền này.

Ghi nhận tại thôn Lại Khê, xã Tiên Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên, hai anh em ông Chuyên là những người dân đầu tiên ở thôn đăng ký trồng ớt với hợp tác xã Nông nghiệp Minh Tiến.

Hàng nghìn nông dân bị nợ tiền trồng ớt thoát nghèo - Ảnh 1.

Vụ đầu tiên, ông thu hoạch được 3 tấn ớt, trị giá 60 triệu đồng. Tuy nhiên, vụ thứ hai dù cũng thu hoạch được một phần, nhưng tiền phân bón và nhân công ông phải vay nợ để trả, trong khi tiền từ việc thu hoạch ớt vẫn chưa được nhận.

Ông Chuyên cho biết: "Thông báo trên loa đài, các hộ dân ai trồng ớt xuất khẩu thì đăng kí, họ đến từng nhà 1, họ tuyên truyền để bà con để nắm được. Ban đầu họ nói cứ cân xong 1 tuần lễ thì đăng kí tiền cân ớt cả năm nay mà không nói chuyện thanh toán".

Những ruộng ớt giờ không còn, bà con lại quay về trồng lúa. Bao nhiêu công sức, mồ hôi, vất vả giờ chỉ còn đối mặt với nợ nần. Hi vọng cây ớt giúp phát triển kinh tế giờ đây đã trở thành thất vọng.

Theo giới thiệu của công ty khi về địa phương, thu nhập từ cây ớt được hứa hẹn gấp 5-7 lần so với cây lúa. Bà con được tập huấn kỹ thuật trực tiếp trên cánh đồng và tham quan các mô hình ở các địa phương khác. Ông Của, giống như nhiều hộ dân khác, đã tin tưởng và thuê đất xung quanh để trồng ớt, thuê nhân công thu hoạch. Tuy nhiên, ông là một trong những hộ bị nợ nhiều nhất, gần 300 triệu đồng.

Hàng nghìn nông dân bị nợ tiền trồng ớt thoát nghèo - Ảnh 2.

"Chăn nuôi đang thua lỗ, dịch bệnh, muốn thay đổi cây lúa sang cây ớt lãi suất cao thế nên chúng tôi mới dám làm. Đang cấy lúa thì chúng tôi hồi hộp trồng đặt lòng tin. Tôi thấy rất đông các tỉnh trồng mới trồng theo. Tôi cũng muốn đi tiên phong trồng vụ màu ở đây. Thất bại về danh dự, lên T9 không dưới 20 lần, 28 tết vẫn hứa hẹn để trả tiền, và cuối cùng vẫn điểm chỉ để khất công nợ" - Ông Vũ Văn Của, Thôn Như Học, xã Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương chia sẻ.

Hàng chục lần lên công ty, nhưng chỉ là những biên bản xác nhận và cam kết trả nợ này, có con dấu công ty, chữ kí của giám đốc, và chữ kí của đại diện các hợp tác xã của các tỉnh. Người dân Tỉnh Tuyên Quang bị công ty nợ nhiều nhất hơn 3 tỷ đồng. 10 tỉnh còn lại là Hà Giang, Hòa Bình, Hải Dương, Phú Thọ, Hưng Yên, thái Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Yên Bái, Sơn La.

Từ tháng 7 năm 2023, người dân của các tỉnh thành, thông qua các hợp tác xã đã kí những hợp đồng hợp tác với công ty, trong đó có cam kết, công ty cung cấp hạt ớt giống và phân bón, người dân trả 50% chi phí. Công ty có trách nhiệm thanh toán trong vòng 1 tuần từ ngày nhận hàng.

Hàng nghìn nông dân bị nợ tiền trồng ớt thoát nghèo - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Đình Thuật, Hợp tác xã Đức Linh, Hà Giang cho biết thêm: "Ăn trực nằm chờ, công ty hứa hẹn trả lãi. Ở nhà chờ, cứ hứa cứ hẹn anh cứ yên tâm ngày mai sẽ có tiền. Cuối cùng là "xin lỗi bà con công ty không thu xếp được" như đổ sụp đối vời Hà Giang và các tỉnh. Có người đến khi ra đi không nhận được tiền ớt".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.