Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hơn 100.000 người bị mất điện sau bão số 4

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 28/09/2022 17:58 GMT+7

VTV.vn - Ngay khi bão số 4 đi qua, các địa phương đã khẩn trương bắt tay vào công tác khắc phục thiệt hại.

Sau khi bão số 4 đi qua, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, nhiều cây xanh bị đổ ngã, nhiều tuyến phố bị ngập cục bộ. Hàng loạt nhà ven biển, nhà hàng bị tốc mái, đổ sập. Một tàu cá ngư dân của xã Tam Quang bị chìm.

Ngay sau khi bão tan, tỉnh Quảng Nam đã cho phép người dân và các phương tiện được lưu thông bình thường từ 6h ngày 28/9, các đơn vị lực lượng chức năng đã ra quân dọn dẹp môi trường, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa.

Tại huyện miền núi Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, ngay sau cơn bão đi qua, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo lực lượng xung kích kiểm tra, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Huyện Bắc Trà My khắc phục hậu quả sau bão.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My có 3 điểm sạt lở. Trong đó, điểm sạt lở tại tuyến đường vào khu dân cư thôn 1 của xã tạm thời xe máy chưa thể lưu thông được. Các điểm sạt lở trên tuyến ĐH8 cũng đã được các ngành chức năng huy động lực lượng để thông đường. Tại thôn 1 xã Trà Bui có 202 hộ dân đang sinh sống. Tại đây, có 3 ngôi nhà đã bị gió bão cuốn tốc mái. Theo thống kê ban đầu, toàn huyện Bắc Trà My không có thiệt hại về người nhưng nhiều nơi mất điện trên diện rộng.

Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hơn 100.000 người bị mất điện sau bão số 4 - Ảnh 2.

Tại Quảng Ngãi, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái. Đặc biệt, hệ thống lưới điện bị ảnh hưởng, hơn 189.000 khách hàng bị mất điện. Cùng với khôi phục lưới điện, lực lượng chức năng đang khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa sau bão, thu dọn cây xanh bị ngã đổ, đảm bảo an toàn giao thông. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm trở lại.

Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hơn 100.000 người bị mất điện sau bão số 4 - Ảnh 3.

Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh TT-Huế có 5 người bị thương do bão, 6 nhà sập ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, hơn 400 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều nhất là ở thành phố Huế với hơn 100 nhà. Hàng chục ha hoa màu và hơn 500 cây xanh bị gãy đổ. Hơn 147.000 khách hàng bị mất điện. Ngay trong sáng nay, ngành điện lực đã tập trung xử lý sự cố. Dự kiến đến 18h hôm nay sẽ khôi phục toàn bộ phụ tải toàn tỉnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước