Đêm khai mạc diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham dự.
Trước Quảng trường Ngọ Môn, những môn phái võ Việt như Võ Kinh Vạn An, Vovinam,… đã trình diễn những tinh hoa được hun đúc qua bao thế hệ, từng đường quyền, thế cước vang vọng khí phách cha ông, tái hiện hào khí võ học giữa lòng cố đô.
Lần đầu tiên sau 80 năm kể từ khi triều Nguyễn khép lại, Quảng trường Ngọ Môn, chứng nhân của bao thăng trầm lịch sử lại vang vọng tiếng trống hội và khí thế võ học trong một ngày hội võ thuật cổ truyền quy mô lớn, tái hiện tinh thần thượng võ từng in dấu nơi kinh kỳ một thuở.
Phần biểu diễn của các môn sinh môn phái Karatedo Nghĩa Dũng Đường
Lễ khai mạc được dàn dựng công phu, hòa quyện giữa nghệ thuật và võ thuật. Những màn trống hội vang dội, kết hợp với biểu diễn của các môn phái danh tiếng như Võ Kinh Vạn An, Vovinam, Taekwondo, Karatedo… đã tái hiện một phần lịch sử võ học nước nhà.
Đặc biệt, màn hiphop "Võ nhạc Huế" kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã mang đến màu sắc mới mẻ, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Không chỉ mãn nhãn với những thế võ uyển chuyển, người xem còn được chứng kiến màn bắn hỏa lệnh, hỏa thuật ấn tượng, tạo nên bầu không khí hào hùng, sôi động.
Phần biểu diễn đầy hào khí của các môn sinh đến từ môn phái Môn sinh Vovinam
Môn sinh Võ Kinh Vạn An biểu diễn những tinh hoa quyền pháp của môn phái
Các môn sinh môn phái Taekwondo biểu diễn.
Đông đảo người dân và du khách đến tham dự Ngày hội Tinh hoa Võ Việt lần thứ I – Huế 2025.
Sự kiện kéo dài đến ngày 22/3 với nhiều hoạt động ý nghĩa như Lễ cáo yết, dâng hương tại Thế Miếu, rước rồng trên sông Hương, giao lưu võ thuật, hội thảo về võ học Việt Nam, cùng các màn đồng diễn đầy khí thế. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh tinh hoa võ thuật mà còn giúp quảng bá Huế như một điểm đến của võ học Việt Nam.
Phần biểu diễn đầy hoành tráng, khí thế
Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện này sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần đưa Huế trở thành trung tâm võ học quốc gia và quốc tế. "Chúng tôi mong muốn các di tích như Võ Miếu, Xiển Võ Từ… không chỉ là chứng tích lịch sử mà còn sống động trong đời sống võ thuật hiện nay", ông Trung chia sẻ.
Với không gian nghệ thuật huyền sử, kết hợp giữa truyền thống và sáng tạo, Ngày hội Tinh hoa Võ Việt – Huế 2025 không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình bảo tồn và lan tỏa võ học Việt Nam.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!