Hẻm hiếm muộn chờ con: ‘Chợ bán giống người’ tại TP.HCM

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 01/12/2015 19:55 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, "chợ bán giống người" được hình thành tại tại hẻm A1 sau Bệnh viện Từ Dũ (Quận 1, TP.HCM) dành cho những người hiếm muộn.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, hiện Việt Nam có hơn 1 triệu cặp vợ chồng bị vô sinh, hiếm muộn; 40% nguyên nhân là do nam giới không có tinh trùng, 40% do nữ giới bị suy giảm chức năng buồng trứng, 20% còn lại không xác định được nguyên nhân. Mỗi năm có hàng nghìn người đến TP.HCM để khám và chữa trị hiếm muộn. Tại bệnh viện Từ Dũ, trung bình mỗi năm tiếp nhận từ 400 - 500 ca chữa trị căn bệnh này.

Con hẻm A1 nằm sau Bệnh viện Từ Dũ, Q1, TP.HCM được gọi là “hẻm hiếm muộn”, vì ở đây luôn thường trực các cặp vợ chồng chậm con đi chữa trị. Để có con, không ít người phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua trứng hoặc tinh trùng của người khác. Trứng và tinh trùng vì thế đã trở thành mặt hàng đặc biệt được đưa ra buôn bán rầm rộ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. "Chợ bán giống người" tại con hẻm này đã được hình thành từ thực trạng này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước