Hiểm họa TNGT tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Hoàng Khoa - Nguyên Du (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 27/10/2015 15:37 GMT+7

VTV.vn - Tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương đoạn qua địa bàn tỉnh Long An với chiều dài gần 30km, 212 vụ TNGT đã xảy ra, 50% trong số đó là do tài xế ngủ gật.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV ở vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h ngày 8/10, chiếc xe tải đi từ Long An về TP.HCM, đến trạm thu phí Chợ Đệm bất ngờ chuyển làn và đâm thẳng vào 'con lươn' phía trước khiến hai cabin bị đổ sập.

Ngày 28/9, trên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô đã khiến 2 người tử vong. Nguyên nhân của hai vụ tai nạn trên được xác định là do tài xế mất kiểm soát, không làm chủ được tốc độ.

Thống kê của Ban ATGT tỉnh Long An, từ khi cao tốc TP.HCM - Trung Lương được đưa vào hoạt động, riêng đoạn đi qua địa bàn tỉnh Long An với chiều dài gần 30km đã xảy ra 212 vụ tai nạn giao thông, làm 33 người thiệt mạng và 149 người bị thương. Phân tích cho thấy, 76% các vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ban đêm; trong đó, hơn 50% trường hợp là do tài xế ngủ gật.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước