Người dân hiến đất làm đường nhưng chờ mãi đường vẫn chưa được làm

Nguyễn Thương, Đức Thắng-Chủ nhật, ngày 28/05/2023 08:42 GMT+7

VTV.vn - 84 hộ dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã hiến đất để làm đường nhưng chờ đợi mãi vẫn chưa làm xong, người dân đi lại khó khăn, đặc biệt khi trời mưa.

Cách đây 1 năm, chính quyền xã đã huy động người dân cùng làm để mở rộng con đường liên xã nối từ thị trấn Tứ Kỳ đến xã Chí Minh. 84 hộ dân đã tình nguyện hiến gần 1.000 mét vuông đất. Người dân đã bàn giao để thảm nhựa thay đường bê tông cũ.

Tuy nhiên đến nay, con đường mới mãi vẫn chưa làm xong, người dân đi lại khó khăn, đặc biệt khi trời mưa.

Người dân hiến đất làm đường nhưng chờ mãi đường vẫn chưa được làm - Ảnh 1.

Lý giải việc chậm trễ thi công, Chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn Tứ Kỳ cho biết, một phần do việc hiến đất không như dự kiến ban đầu.

Ông Nguyễn Ngọc Thao, Chủ tịch UBND thị trấn Tứ Kỳ cho biết: ''Theo kế hoạch ban đầu phải được 1 mét nhưng hiện nay nhất trí chỉ cho được 50cm, không gian thi công, máy móc đưa vào khó khăn. Thứ hai, khi tổ chức thi công, ít nhiều làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, cơ sở vật chất của một số hộ dân''.

Khi được hỏi, với hiện trạng như lúc này, bao lâu nữa người dân sẽ có đường giao thông mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị thi công cam kết là trong 60 ngày tới, công trình sẽ được bàn giao.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước