Hiến máu thường xuyên để "giữ nhịp đập trái tim"

Đào Hiền - Lâm Tùng-Thứ hai, ngày 14/06/2021 06:40 GMT+7

VTV.vn - Với những tình nguyện viên hiến máu, hạnh phúc là khi được sẻ chia và góp phần nối dài sự sống cho người khác.

Hôm nay (14/6) là Ngày Quốc tế người hiến máu. Chủ đề Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn cho năm nay là "Giữ nhịp đập trái tim". Hãy giữ cho trái tim của mình khỏe mạnh để duy trì nhịp độ hiến máu thường xuyên, đó cũng chính là cách để giữ nhịp trái tim của những người bệnh kém may mắn.

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Anh Hùng là bảo vệ tại chợ Bình Tiên, quận 6, TP Hồ Chí Minh. Năm nay 43 tuổi thế nhưng có đến 26 năm, anh Hùng tham gia hiến máu tình nguyện. Kể từ lần hiến máu đầu tiên năm 17 tuổi, cứ đều đặn hàng năm, anh hiến máu 2-3 lần, đến nay anh đã thực hiện tổng cộng 74 lần hiến máu.

Hiến máu thường xuyên để giữ nhịp đập trái tim - Ảnh 1.

"Số lần hiến máu thì tôi không nghĩ tới nhưng khi hiến máu xong tôi thấy phấn chấn, vui lắm vì mình đã giúp được một chút ít cho xã hội. Việc hiến máu xuất phát từ trái tim. Mình làm việc thiện thì việc tốt sẽ tới với mình. Vậy thôi", anh Huỳnh Thanh Hùng, quận 6, TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Không dừng lại ở hiến máu tình nguyện, nhiều cá nhân đã tích cực vận động tuyên truyền người thân, cộng đồng cùng tham gia hiến máu. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên, trong hơn 3 năm qua, anh Nguyễn Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã vận động được hơn 10.000 người tham gia hiến máu tình nguyện.

Hiến máu thường xuyên để giữ nhịp đập trái tim - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Anh Quân cho hay: "Ưu thế lớn nhất của thanh niên đó là nhanh nhạy, tìm kiếm ra những phương pháp mới trong công tác tuyên truyền vận động hiến máu. Truyền thông, sáng tạo ra nhiều hình ảnh, bài đăng trên mạng xã hội để thôi thúc cộng đồng sẵn sàng sẻ chia giọt máu quý giá".

Năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát; thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Tuy nhiên, cả nước đã tiếp nhận được 1,4 triệu đơn vị máu, bằng với năm 2019.

TS.BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: "Chúng tôi mong muốn nâng cao tỷ lệ người hiến thường xuyên vì hiện nay, tỷ lệ này tại Việt Nam còn tương đối thấp, chỉ khoảng 30% trong khi ở Thái Lan tỷ lệ là 85%. Tuy nhiên, với nhận thức, ý thức của người dân hiện tại thì tôi tin là chúng ta sẽ đạt được tỷ lệ đó".

Mỗi giọt máu là biểu hiện của sự sống. Khi cùng một dòng máu chảy trong cơ thể nhiều người đó không chỉ là duy trì sự sống mà là dòng chảy yêu thương nối dài sự sống. Với những người hiến máu tình nguyện, hạnh phúc là khi cho đi mà không cần nhận lại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước