Hiệu quả bước đầu sau 1 tháng Hà Nội tổ chức lại nhiều nút giao thông

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/07/2022 20:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tuyến phố Hà Nội đã được tổ chức lại giao thông trong vòng 1 tháng trở lại đây. Đến thời điểm này, việc thực hiện đã mang lại hiệu quả như thế nào?

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc tổ chức lại giao thông trên tuyến phố Phùng Hưng và Quang Trung thuộc quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng.

Cụ thể, cho phép các phương tiện lưu thông hai chiều trên các tuyến phố: Quang Trung đoạn từ nút giao Trần Nhân Tông đến ngã tư Tràng Thi; tuyến phố Phùng Hưng đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện thí điểm trong 3 tháng.

Phố Quang Trung và Phùng Hưng là 2 trong nhiều tuyến phố đã được tổ chức lại giao thông trong vòng 1 tháng trở lại đây với mục tiêu giải quyết xung đột, giảm ùn tắc giao thông. Một số nút giao thông cũng đã được bố trí lại giao thông như nút giao Ngã Tư Sở - nút giao thông trọng yếu phía đông của thủ đô, nằm trên trục đường lớn tập trung nhều khu dân cư, trường đại học.

Cách đây 1 tháng, sau khi thực hiện đếm phương tiện, ngày 18/6, TP Hà Nội đã tiến hành tổ chức lại giao thông tại nút giao này theo phương án: Cấm phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Phương tiện sẽ phải rẽ phải vào đường Trường Chinh. Sau đó quay đầu ở điểm mở cách Ngã Tư Sở 700 m và rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng để sang đường Láng.

Cũng với giải pháp đóng nút đi thẳng hoặc rẽ trái, phải để quay đầu tại 1 điểm mở ở dải phân cách nằm cách xa nút giao thông 200 - 300 m, Sở GTVT Hà Nội cũng tổ chức lại giao thông tại các nút Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng; Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thị Thập; Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh.

Thực tế sau khi được phân luồng, tổ chức lại giao thông, tại nút Ngã Tư Sở, tình hình giao thông đã ít nhiều được cải thiện. Theo ghi nhận của phóng viên, dòng phương tiện trên tuyến đường Trường Chinh - Láng chờ qua nút giao đã giảm từ 3-4 chu kỳ đèn xuống còn 1-2 chu kỳ. Dòng phương tiện trên đường Nguyễn Trãi (hướng về trung tâm thành phố) chờ thông qua nút giao giảm từ 5-6 chu kỳ đèn xuống còn 2-3 chu kỳ. Các điểm quay đầu trên đường Trường Chinh và đường Láng đáp ứng được nhu cầu của người tham gia giao thông.

Việc cấm các phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở theo hướng đường Nguyễn Trãi đi phố Tây Sơn, đường Láng đã giúp các dòng phương tiện lưu thông thuận lợi, giao thông thông thoáng hơn, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.

Hiệu quả bước đầu sau 1 tháng Hà Nội tổ chức lại nhiều nút giao thông - Ảnh 2.

Nút giao Ngã Tư Sở được phân làn, người dân vẫn cố tình đi trái đường để di chuyển hướng về phía Tây Sơn (Ảnh: TTXVN)

Tuy nhiên ghi nhận thực tế cho thấy, tại các nút giao thí điểm vẫn còn hiện tượng người điều khiển phương tiện không chấp hành biển chỉ dẫn, gây xung đột và cản trở các dòng phương tiện lưu thông. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý để người dân quen với phương án tổ chức giao thông mới.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả việc phân luồng, tổ chức lại giao thông ở nút giao Ngã Tư Sở, Sở GTVT cũng cần nghiên cứu phương án điều chỉnh cả các nhịp đèn tín hiệu giao thông như có thể xem xét việc tăng thời gian đèn xanh cho chiều Trường Chinh - Láng và ngược lại để tăng khả năng thông thoát xe khi chiều Tây Sơn - Nguyễn Trãi đã bịt lại.

Phân luồng lại một số 'điểm nóng' giao thông tại Hà Nội từ 18/6 Phân luồng lại một số "điểm nóng" giao thông tại Hà Nội từ 18/6

VTV.vn - Từ 6h ngày 18/6, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thí điểm tổ chức lại giao thông tại nhiều khu vực nút giao, được coi là "điểm nóng" ùn tắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước