Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm "nóng" giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại

Nguyệt Anh, Mạnh Tú, Thanh Long - Ảnh: Báo Giao thông-Thứ hai, ngày 20/06/2022 14:34 GMT+7

VTV.vn - Những tuyến đường xung quanh khu vực nút giao Ngã Tư Sở chưa được đồng bộ nên vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài trên đường Nguyễn Trãi và đường Láng.

20/6 là ngày thứ 3 Hà Nội tổ chức phân luồng lại giao thông ở 4 nút giao được coi là những điểm nóng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Hôm nay cũng là thứ Hai đầu tuần nên mật độ phương tiện lưu thông lớn.

Nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh - Tây Sơn - Đường Láng vào giờ cao điểm sáng 20/6 tương đối thông thoáng, không có sự ùn tắc như mọi ngày và người dân lưu thông qua đây khá dễ dàng.

Để khắc phục tình trạng người dân đi ngược chiều, không quay đầu ở nút giao trên đường Trường Chinh mà đi tắt để đi từ Nguyễn Trãi ra Láng và Tây Sơn, tại đây đã được bổ sung thêm rào chắn di động cùng sự tăng cường của lực lượng chức năng, kiên quyết hướng dẫn người dân tuân thủ.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 1.

Sở GTVT Hà Nội vừa tiến hành thí điểm phân luồng, tổ chức lại giao thông tại 4 nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông gồm: Khu vực nút giao Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng; nút giao Hoàng Minh Giám - Hoàng Ngân - Nguyễn Thị Thập; nút giao Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh; nút giao Ngã Tư Sở. Thời gian áp dụng từ ngày 18/6 - 2/7. Ảnh: Báo Giao thông

Đây là 1 trong những điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc khá nghiêm trọng vào các khung giờ cao điểm. Bình thường các xe ùn ứ kéo dài, mất mấy nhịp đèn đỏ mới qua được nút giao nhưng thứ Hai đầu tuần, dự báo là sẽ có sự "hỗn loạn" nhưng tình hình thực tế lại khá ổn định, nhịp nhàng. Với 1 ngày nắng nóng cao điểm, dường như giao thông tại nút giao này đã phần nào hạ nhiệt hơn.

Còn các nút giao khác như Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh, mặc dù đã có tới 3 biển cấm liên tiếp nhưng cả ô tô và xe máy vẫn rẽ trái từ Trần Duy Hưng đi Hoàng Minh Giám và biển cấm ngược chiều đã có ở Hoàng Ngân và Nguyễn Thị Thập nhưng các xe vẫn lưu thông 2 chiều.

Vẫn còn một vài người dân chưa quen với sự thay đổi này nhưng khi đi qua những nút giao trên, người điềm khiển phương tiện nên tuân thủ theo biển báo cũng như sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo giao thông được thông suốt.

Tuy nhiên, những tuyến đường xung quanh khu vực nút giao Ngã Tư Sở vẫn chưa được đồng bộ nên vẫn xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài ở trên đường Nguyễn Trãi hướng đi Tây Sơn và đường Láng hướng từ Trường Chinh xuống...

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 2.

Sáng 20/6, các điểm "nóng" đã hạ nhiệt, bớt ùn tắc hơn. Song, lại xảy ra ùn tắc ở các chiều hướng khác trên trục đường kết nối, phổ biến tình trạng người dân di chuyển không theo biển báo mới được thiết lập.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 3.

Nút giao Ngã Tư Sở cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu Ngã Tư Sở theo hướng Nguyễn Trãi đi Sơn Tây, đường Láng. Các phương tiện từ đường Nguyễn Trãi đến nút dưới gầm cầu phải rẽ phải liên tục về Trường Chinh và quay đầu tại điểm mở trên đường Trường Chinh cách nút khoảng 700m, sau đó đi thẳng để sang đường Láng hoặc rẽ phải đi Tây Sơn.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 4.

Hàng rào cứng cấm các phương tiện đi thẳng từ Ngã Tư Sở sang phố Tây Sơn.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 5.

Dòng phương tiện ùn ùn xếp hàng lên cầu vượt đi thẳng theo tổ chức giao thông của Sở GTVT Hà Nội. Tuy nhiên, phổ biến tình trạng phương tiện từ đường Thượng Đình (Thanh Xuân) đi ngược chiều khoảng 20m cắt dòng phương tiện đang đi thẳng từ đường Ngã Tư Sở để lên cầu vượt tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 6.

Chỉ trong nửa giờ quan sát tại đây đã xảy ra 3 - 4 vụ va chạm giữa xe máy với xe máy. Trong ảnh, chủ phương tiện xe máy đi thẳng và lái xe công nghệ xảy ra va chạm khi đi ngược chiều nhau.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 7.

Ken đặc dòng phương tiện di chuyển chiều từ Ngã Tư Sở đi Trường Chinh lúc 8h sáng 20/6.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 8.

Trong khi đó, nút giao Ngã Tư Sở - Trường Chinh thông thoáng hơn, các phương tiện di chuyển thuận tiện thay vì phải ùn ứ ở đây như trước đó. Song, lối lên cầu vượt chật kín, đường bên dưới cầu vượt Ngã Tư Sở xe cộ đông hơn thường lệ.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 9.

Để hướng dẫn người dân những ngày đầu theo tổ chức giao thông mới, Sở GTVT Hà Nội huy động lực lượng Thanh tra GTVT phân luồng, nhắc nhở người dân.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 10.

Nhiều phương tiện cố tình đi theo lối cũ đã bị lực lượng chức năng yêu cầu quay xe.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 11.

Tại nút giao Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh - Trần Duy Hưng, cấm phương tiện rẽ trái, quay đầu trên đường Trần Duy Hưng theo hướng đi Đại lộ Thăng Long. Các phương tiện buộc đi thẳng qua nút này và quay đầu tại điểm gần nút giao Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến hoặc điểm mở dải phân cách trên đường trần Duy Hưng (đối diện lối vào khách sạn Charmvit).

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 12.

Tại nút này, nhiều người bỡ ngỡ vẫn đi theo biển cũ, chưa tuân thủ biển mới. Các lực lượng CSGT, TTGT tuyên truyền, hướng dẫn người dân.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 13.

Người tham gia giao thông vội vã quay xe theo chỉ dẫn của TTGT tại đây.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 14.

Biển cấm rẽ trái từ Trần Duy Hưng sang Hoàng Minh Giám và cấm quay đầu, cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông những ngày này vất vả chỉ dẫn cho người dân.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 15.

Trong sáng 20/6, đa phần các chủ phương tiện đều đánh lái theo hướng Tố Hữu rẽ trái vào Vũ Trọng Khánh bất chấp 2 biển báo cấm rẽ trái đặt trên đường.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 16.

Nút giao thông trở lên lộn xộn sau tổ chức lại, do quá đông các phương tiện vẫn lưu thông theo lối đi cũ.

Xe ồ ạt ngược chiều tại các điểm nóng giao thông Hà Nội vừa tổ chức lại - Ảnh 17.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ tiếp tục theo dõi, nghiên cứu để có những hướng điều chỉnh tổ chức giao thông tốt nhất nhằm hướng tới "xóa" ùn tắc tại các khu vực trên, tạo điều kiện cho các phương tiện di chuyển thuận lợi.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước