Hiệu quả từ mô hình bao tiêu nông sản cho người dân

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ hai, ngày 25/05/2015 17:37 GMT+7

VTV.vn - Với diện tích trên 40 hecta, thu hút khoảng 200 hộ dân tham gia, mỗi tháng xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế cung ứng ra thị trường hàng chục tấn rau má.

Sau khi Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Thọ II triển khai dự án "Sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap" và xây dựng thương hiệu "Trà rau má Quảng Thọ" đã góp phần tạo ra một hướng đi mới trong việc phát triển kinh tế và giải quyết bài toán đầu ra cho nông sản ở địa phương này.

Gần 10 năm nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Quảng Thọ II, huyện Quảng Điền đảm nhận khâu thu mua, chế biến và tiêu thụ các loại nông sản cho người dân, đặc biệt là rau má. Đồng thời, Ban chủ nhiệm Hợp tác xã còn vận động người dân sản xuất rau an toàn toàn theo hướng VietGap và xây dựng thương hiệu "Trà rau má Quảng Thọ", qua đó góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước