Hiệu thuốc phải ghi lại họ tên, số điện thoại của người mua thuốc ho, sốt

Nguyệt Mai (t/h)-Chủ nhật, ngày 26/07/2020 13:04 GMT+7

Ảnh minh họa: NDO

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Bộ Y tế nhằm theo dõi, quản lý ca bệnh và ca nghi nhiễm COVID-19 sau khi phát hiện 2 ca mắc mới trong cộng đồng tại Đà Nẵng.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu:

- Các hiệu thuốc khi bán thuốc cho người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại.

- Các cơ sở bán lẻ thuốc khuyến cáo người mua cài đặt ứng dụng khai báo y tế và thông báo cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/dự phòng các tỉnh, thành phố, thông tin đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn số điện thoại đường dây nóng, hoạt động 24/24h, để tiếp nhận thông tin về người mua nghi nhiễm.

- Địa phương cũng vận hành hướng dẫn các ứng dụng khai báo y tế để tiếp nhận thông tin liên quan tới các ca nghi nhiễm, từ đó có biện pháp cách ly phù hợp.

Hiệu thuốc phải ghi lại họ tên, số điện thoại của người mua thuốc ho, sốt - Ảnh 1.

Bệnh viện C Đà Nẵng đã được phong tỏa để chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN.

Phong tỏa Bệnh viện C Đà Nẵng

Do bệnh nhân 416 đã đến bệnh viện khám nên bệnh viện C Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ bệnh viện kể từ 0h ngày 24/7/2020 đến 0h ngày 7/8/2020. Theo đó, bệnh viện sẽ không tiếp nhận người bệnh mới nhập viện điều trị và tạm thời chưa cho xuất viện trong vòng 14 ngày đối với toàn bộ người bệnh, kể cả các ca bệnh nặng có nguy cơ tử vong được người nhà xin đưa về . 

Bệnh viện C Đà Nẵng cũng đề nghị người nhà và tất cả những người đến Bệnh viện C Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 10/7/2020 đến 24/7/2020 liên lạc với y tế địa phương để được hướng dẫn về các biện pháp theo dõi , cách ly đúng quy đinh.

Hiệu thuốc phải ghi lại họ tên, số điện thoại của người mua thuốc ho, sốt - Ảnh 2.

Nhân viên y tế Đà Nẵng tiến hành truy vết, khoanh vùng điều tra lịch sử dịch tễ ở khu vực dân cư, nơi sinh sống của bệnh nhân COVID-19 số 418. Ảnh: TTXVN

Bộ Y tế thành lập 3 đội công tác đặc biệt chi viện Đà Nẵng

Để triển khai các biện pháp khẩn cấp, khoanh vùng, dập dịch, hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc, tối 25/7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã thành lập 3 đội công tác đặc biệt gồm Đội điều tra giám sát dịch, Đội điều trị và đội xét nghiệm đến Đà Nẵng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tham gia 3 đội này có các chuyên gia hàng đầu, có kinh nghiệm trong việc điều tra dịch tễ, cách ly, điều trị và xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội từ 13h ngày 26/7

Trước tình hình đã có 2 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng là bệnh nhân 416 và bệnh nhân 418, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo từ 13h ngày 26/7, Đà Nẵng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng; tạm dừng tổ chức đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày kể từ 26/7; tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu...

Ngoài ra, Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo các địa phương khẩn trương tổ chức điều tra yếu tố dịch tễ, truy vết tất cả các khu vực, trường hợp có liên quan đến bệnh nhân bị COVID-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm.

TP Đà Nẵng cũng yêu cầu công an thành phố và các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, nhất là đối với người nước ngoài; yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc khai báo và xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định.

* Bệnh nhân 416:

- Tên là T.V.D., nam, 57 tuổi, thường trú tại tổ 51, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

- Ngày 17/7: Có biểu hiện ho, sốt.

- Ngày 20/7: Nhập viện Bệnh viện C Đà Nẵng với triệu chứng sốt nhẹ, chụp X-Quang có tổn thương phổi dạng viêm.

- Sáng 25/7, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân D. dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Bệnh nhân đang thở máy do suy hô hấp, hiện đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. - Bệnh nhân 416 diễn biến nặng, siêu âm cho thấy phổi có tình trạng đông đặc, phải can thiệp ECMO. Ngành y tế huy động mọi nguồn lực cứu chữa bệnh nhân này. Hiện một tổ đặc biệt của Bộ Y tế trong đó có các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị cho bệnh nhân.

* Bệnh nhân 418:

Trong vòng 1 tháng nay , người nhà cho biết bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không ra ngoại tỉnh, không tiếp xúc với người nước ngoài. Trong vòng 14 ngày qua bệnh nhân có chăm bố đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng.

- Bệnh nhân nam, 61 tuổi, trú tại Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

- Có tiền sử bị đái tháo đường.

- Ngày 11/7: Bệnh nhân ho sốt rồi có nhờ con rể đưa đến phòng khám tư trên đường Bắc Đẩu (quận Hải Châu).

- Ngày 18/7: Bệnh nhân vào khám Khoa cấp cứu tại Bệnh viện Hải Châu, sau đó đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng và được chuyển về khoa nội hô hấp tại viện này.

- Ngày 23/7: Bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng

- Ngày 24/7: bệnh nhân được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm và được kết luận dương tính với SARS-CoV-2.

- Bệnh nhân 418 cũng có tình trạng bệnh nặng, đang phải thở máy qua nội khí quản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước