Hình ảnh xác chết do COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh là tin giả

Lan Chi-Thứ hai, ngày 19/07/2021 08:55 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam (VAFC) khẳng định hình ảnh lan truyền được cho là xác chết của bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh là thông tin giả mạo.

Sáng 19/7, Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo cho hay, theo Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam - VAFC (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông), hình ảnh lan truyền được cho là xác chết của bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh là thông tin giả mạo.

Theo VAFC, hiện nay, trên mạng xã hội đang tràn lan hình ảnh xác chết ở Indonesia nhưng bị một số tài khoản facebook tung tin đây là hình ảnh xác chết của bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch COVID-19.

Hình ảnh xác chết do COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh là tin giả - Ảnh 1.

Hình ảnh xác chết do COVID-19 là tại Indonesia, không phải tại Việt Nam

Bức ảnh được lan truyền trên mạng chụp lại hình ảnh những thi thể được cuốn trong các lớp nilong và đặt trên mặt sàn của một căn phòng lớn. Từ hình ảnh này, nhiều người đã tung tin rằng đây là thi thể các bệnh nhân COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, gây hoang mang dư luận. Theo khẳng định của VAFC, bức hình này chụp tại Indonesia.

Vì vậy, VAFC khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả nêu trên. Vụ việc sẽ được VAFC chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng nay (19/7), Việt Nam tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong nước lên tới 2.014 ca, trong đó TP Hồ Chí Minh nhiều nhất với 1.535 ca.

Bắt đầu từ 0h hôm nay, 19 tỉnh, thành phố phía Nam bắt đầu giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đã thực hiện giãn cách; bổ sung thêm TP Cần Thơ và các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày. Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện Chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi của mỗi người dân, vì lợi ích của cộng đồng và vì sự phát triển của đất nước.

Còn tại Hà Nội, từ 0h hôm nay, người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng. Công điện khẩn được UBND TP Hà Nội đưa ra chiều 18/7 trong bối cảnh tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm tăng cao. Trên địa bàn TP Hà Nội, trong những ngày gần đây, xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó một số ca chưa xác định được nguồn lây. Sáng 19/7, Hà Nội có 12 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó 11 ca là các trường hợp F1, 1 ca có tiền sử đi về từ TP Hồ Chí Minh.

Phạt 75 triệu đồng 6 đối tượng chia sẻ, lan truyền thông tin giả mạo phát ngôn của PTT Vũ Đức Đam Phạt 75 triệu đồng 6 đối tượng chia sẻ, lan truyền thông tin giả mạo phát ngôn của PTT Vũ Đức Đam Chủ Facebook 'Hà Nội phố' bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin giả Hà Nội bị phong tỏa Chủ Facebook "Hà Nội phố" bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin giả Hà Nội bị phong tỏa Truy tìm, xử phạt các tài khoản Facebook đăng tin giả 'Hà Nội bị phong tỏa' Truy tìm, xử phạt các tài khoản Facebook đăng tin giả "Hà Nội bị phong tỏa"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước