Hỗ trợ phụ nữ khó khăn và trẻ mồ côi ở Thái Nguyên

Bích Vân-Chủ nhật, ngày 19/06/2022 13:22 GMT+7

VTV.vn - 33 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng với tổng kinh phí hỗ trợ gần 500 triệu đồng. Nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cũng được trao nhà tình thương…

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022 với chủ đề "Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc", Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hỗ trợ các bà mẹ khó khăn và trẻ em mồ côi.

Hỗ trợ phụ nữ khó khăn và trẻ mồ côi ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Việc nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng 33 trẻ mồ côi trong toàn tỉnh là hoạt động hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Đây là chương trình hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của đại dịch COVID-19, kết nối những tấm lòng hảo tâm để các em nhỏ tiếp tục ước mơ học tập.

Hỗ trợ phụ nữ khó khăn và trẻ mồ côi ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

Cùng với hoạt động Mẹ đỡ đầu, hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã trao nhà Mái ấm tình thương cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; khám bệnh miễn phí, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn giới thiệu việc làm để họ làm tốt vai trò người mẹ, xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước