Hóa trang, mật phục ngăn chặn "quái xế"

Thùy Dung, Xuân Trường-Thứ ba, ngày 16/08/2022 06:25 GMT+7

VTV.vn - Nhờ vào cách này, cảnh sát giao thông TP Vũng Tàu đã phát hiện phục và truy bắt những thanh thiếu niên chuyên sử dụng xe đã độ, xe chế, làm ảnh hưởng trật tự ATGT.

Lực lượng cảnh sát giao thông đã có nhiều biện pháp để phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ngoài việc lập các tổ kiểm tra trực tiếp trên đường còn có cả hóa trang, mật phục.

Từ 23h trở đi, khi hoạt động tuần tra thông thường kết thúc, cảnh sát giao thông cùng với các lực lượng khác của thành phố Vũng Tàu tiếp tục truy tìm những đối tượng đua xe trái phép.

Hóa trang, mật phục ngăn chặn quái xế - Ảnh 1.

Các xe mô tô “khủng” bị bắt giữ, xử lý trong 1 vụ vi phạm. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Thay đổi kết cấu thân xe, sử dụng ống xả tạo âm thanh lớn, chạy tốc độ cao, lạng lách trên đường là những hành vi mà các thanh thiếu niên vi phạm bị mời về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, đối diện với những biên bản xử phạt, những thanh niên lúc trước còn ngang bướng, hung hăng chuyển sang một trạng thái khác. Mặc dù gây ra những hành vi nguy hiểm nhưng ở đây, họ đổ lỗi cho hoàn cảnh và thậm chí cả người khác.

Những chiếc xe bị thay đổi hình dáng, kết cấu đến mức không còn hình dáng ban đầu nhưng nhiều thanh niên vẫn phủ nhận hành vi độ chế xe của mình, thậm chí có trường hợp không có giấy phép lái xe vẫn tham gia gây mất trật tự.

Chỉ trong 3 giờ hóa trang mật phục, truy tìm những nhóm thanh thiếu niên dùng xe độ, chế, gây mất trật tự, mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã xử lý 32 xe mô tô tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, tính năng so với xe ban đầu.

Để Vũng Tàu không phải là trường đua cho những thanh thiếu niên này, cảnh sát ở đây cho biết, sẽ làm theo cách thức này hàng đêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước