Hoãn cưới vì dịch COVID-19, cả làng "giải cứu" 150 mâm cỗ

N.M (t/h)-Thứ năm, ngày 06/05/2021 14:11 GMT+7

Gia đình anh Trung mượn nhà văn hóa xóm để tổ chức tiệc cưới.

VTV.vn - Người dân xã Quang Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã chung tay "giải cứu" 150 mâm cỗ cho gia đình khi nghe tin chú rể hoãn cưới.

Trưa 6/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Đặng Hồng Kiệm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sau khi được vận động, tuyên tuyền, một gia đình trên địa bàn xã đã quyết định hoãn "chuyện trăm năm" để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mặc dù đã thuê rạp cưới, đặt mua đủ lương thực, thực phẩm làm 150 mâm cỗ.

Hoãn cưới vì dịch COVID-19, cả làng giải cứu 150 mâm cỗ - Ảnh 1.

Gia đình quyết định hoãn cưới khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thực phẩm cũng đã mua về.

"Sau khi nghe tin, bà con lối xóm, người dân trong vùng đã đến mua giúp gia đình này toàn bộ thực phẩm đã đặt trước để phục vụ việc cưới xin. Hiện gia đình đã giải quyết hết số thực phẩm này, rạp cưới cũng đã được tháo dỡ", ông Kiệm cho biết thêm.

Đó là trường hợp gia đình anh Nguyễn Danh Trung (trú thôn Yên Bình) có lịch tổ chức tiệc cưới cho con trai vào sáng 6/5.

Anh Trung đã thuê dựng rạp cưới, lương thực thực phẩm đã mua sắm đầy đủ để chuẩn bị cho gần 150 mâm cỗ. Tuy nhiên, tối 5/5, Hà Tĩnh công bố 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, được sự tuyên truyền, vận động của chính quyền, gia đình anh Trung quyết định tạm hoãn đám cưới trong đêm.

Hoãn cưới vì dịch COVID-19, cả làng giải cứu 150 mâm cỗ - Ảnh 2.

Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ, toàn bộ số thực phẩm chuẩn bị cho 150 mâm cỗ đã được bà con lối xóm giúp "giải cứu".

Sáng sớm, hàng chục người dân nhận được tin đã tập trung đến nhà anh Trung, chung tay mua giúp toàn bộ thực phẩm tươi sống được đặt trước để làm 150 mâm cỗ.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, toàn bộ thực phẩm được bà con "giải cứu".

Như VTV News đã đưa tin, hiện tại Hà Tĩnh đã có thêm 2 trường hợp tái lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại huyện Thạch Hà. Điều đáng nói 2 bệnh nhân này có lịch trình di chuyển khá phức tạp.

Ngay trong đêm 5/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm khoanh vùng dập dịch, đồng thời cách ly y tế toàn bộ khu dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống.

Cả 2 bệnh nhân nói trên đều từ nước ngoài về, được điều trị và cách ly 14 ngày theo quy định, sau nhiều lần xét nghiệm đã có kết quả âm tính với COVID-19. Tuy nhiên, sau khi về cộng đồng một thời gian, đến chiều 3/5, cả 2 được phát hiện tái nhiễm. Điều đáng nói, trong khoảng thời gian này, các bệnh nhân nói trên có lịch trình di chuyển khá phức tạp.

Đến 10h ngày 6/5, 23/34 mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 đã có kết quả âm tính lần 1. Các cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và sàng lọc các trường hợp F2 tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Đồng thời, địa phương tiến hành lập chốt, khoanh vùng tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến và thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn; tiếp tục điều tra lịch trình tiếp xúc của các trường hợp F1, F2, đồng thời phun khử khuẩn ngay trong đêm, cách ly y tế và cắt cử lực lượng lập chốt trực 24/24h.

Hiện trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 6 ca lây nhiễm COVID-19, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu Cầu Treo. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh đang được UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết liệt triển khai nhằm sớm khoanh vùng dập dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước