Hoàn lưu bão số 10 gây mưa to, gió mạnh ở miền Trung

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/11/2020 17:22 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: PLO.

VTV.vn - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, từ chiều tối và đêm nay (5/11), mưa và gió sẽ gia tăng ở miền Trung.

Lúc 13h, tâm bão còn cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 210km về phía Đông, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo 24 giờ tới, bão đi chậm theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Cảnh báo từ chiều tối và đêm nay, trên đất liền ven biển Nam Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Phú Yên có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8.

Hoàn lưu bão số 10 gây mưa to, gió mạnh ở miền Trung - Ảnh 1.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Mưa to nhất cũng sẽ là 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm cả đợt; các nơi khác ở khu vực Hà Tĩnh đến Phú Yên và Kon Tum, Gia Lai lượng mưa phổ biến 100-200mm cả đợt.

Trên biển vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 12 đến 16 độ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113 độ Đông.

Lo mưa rất lớn, Nam Trà My hoàn thành sơ tán dân trước bão số 10 Lo mưa rất lớn, Nam Trà My hoàn thành sơ tán dân trước bão số 10

VTV.vn - Đến 16h ngày 4/11, toàn huyện Nam Trà My đã sơ tán được 1.525 hộ dân về nơi an toàn, đặc biệt là hàng trăm người dân tại xã Trà Leng, nơi đang có nguy cơ sạt lở rất cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước