Hoàn thành sớm cuộc di dân lịch sử tại di tích Kinh thành Huế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/07/2020 21:26 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 4/7, đoàn công tác của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Nội dung của buổi làm việc là về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, tình hình thực hiện an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đặc biệt biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế trong việc thực hiện cuộc di dân lịch sử ra khỏi Kinh thành Huế. Dù dịch COVID-19 vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề trên tất cả các lĩnh vực tác động đến tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh, nhưng văn hóa - xã hội vẫn giữ được sự ổn định; quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo; các dự án trên địa bàn tỉnh vẫn triển khai theo tiến độ, đặc biệt là dự án di dân đối với dân cư sống ở khu vực Thượng Thành đợt 1 cơ bản hoàn thành, được người dân đồng tình ủng hộ.

Hoàn thành sớm cuộc di dân lịch sử tại di tích Kinh thành Huế - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khảo sát thực tế tại khu di dân tái định cư Thượng Thành. (Ảnh: TTXVN)

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ hoàn thành sớm giai đoạn 1 cuộc di dân lịch sử cho gần 3.000 hộ dân trong năm nay. Năm 2021, tỉnh sẽ ổn định việc di dời dân cư ở Thượng thành Huế.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã có chuyến khảo sát tiến độ di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I tại di tích Kinh thành Huế và đến thăm nơi ở mới của người dân sau khi di dời.

Về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, đoàn công tác nhất trí với tỉnh cần nghiên cứu mô hình xây dựng 1 thành phố, 3 thị xã và 5 huyện. Đây là sự cụ thể hóa trong thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Địa phương cần có cơ chế đặc thù về tài chính ngân sách để tỉnh Thừa Thiên - Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy, tỉnh cần sớm trình phương án để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong thời gian sớm nhất.

Sẵn sàng công tác di dân khu vực di tích Kinh thành Huế Sẵn sàng công tác di dân khu vực di tích Kinh thành Huế

VTV.vn - Dự án di dời dân cư Thượng thành Huế được xem là một dự án mang dấu ấn lịch sử đối với TP Huế, nhằm trả lại môi trường nguyên trạng cho khu vực di tích Kinh thành Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước