Học cách sống xanh trong mùa dịch

Hải Yến, Vương Cơ-Chủ nhật, ngày 13/03/2022 20:19 GMT+7

VTV.vn - Xu hướng sống xanh đang được nhiều bạn trẻ và gia đình hướng tới với những mong muốn sẽ tạo thói quen tốt trong tương lai.

Những chậu cây không phải làm bằng sứ, bằng gốm mà làm bằng giấy. Đây là sản phẩm tái chế được sinh ra trong mùa dịch.

Học cách sống xanh trong mùa dịch - Ảnh 1.

500 vỏ sữa sẽ tạo ra được chiếc chậu cây, 800 vỏ sữa sẽ trở thành chiếc đĩa, còn 1.000 vỏ thì sẽ tạo ra một chậu cây lớn hơn. Những chiếc chậu cây hay chiếc đĩa mang tính ứng dụng cao trong đời sống được các bạn trong nhóm Dấu chân xanh nghiên cứu và cho ra đời trong mùa dịch.

Học cách sống xanh trong mùa dịch - Ảnh 2.

Không những thế, lối sống xanh còn xuất hiện tại các gia đình khi nhiều đồ chơi đã ra đời từ những thứ tưởng chừng bỏ đi.

Một lối sống mới sẽ được tạo ra từ thói quen nhỏ.Đơn giản nhất là phân loại rác thải, tạo thêm một vòng đời mới cho sản phẩm và trẻ em cũng học được sống xanh từ những điều bé nhỏ như thế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước