Học sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội điều chỉnh nguyện vọng từ hôm nay (24/6)

Huyền Trang (t/h)-Thứ tư, ngày 24/06/2020 07:54 GMT+7

VTV.vn - Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào hai trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh.

Ngày 23/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên. Số liệu này được tổng hợp từ việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển của những học sinh đã nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 -2021” tại các trường trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Học sinh và phụ huynh có thể dựa trên các số liệu này để tham khảo, cân nhắc thay đổi nguyện vọng dự tuyển. Thời gian đổi nguyện vọng dự tuyển được quy định trong hai ngày 24 và 25/6. Tuy nhiên, theo quy định, việc đổi nguyện vọng dự tuyển chỉ áp dụng đối với nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Học sinh không được đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên, hoặc trường trung học phổ thông có lớp chuyên.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi trường trung học phổ thông công lập sẽ là một đơn vị tuyển sinh. Như vậy, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021 của Hà Nội sẽ có hơn 100 đơn vị tuyển sinh.

Các điểm thi phải bảo đảm yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất, đặc biệt là phòng bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi phải có camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động tại phòng 24 giờ/ngày và các điều kiện khác theo đúng quy chế thi.

Năm học 2019-2020, dự kiến Hà Nội có 107.246 học sinh xét tốt nghiệp THCS (tăng 6.685 học sinh so với năm học 2018 - 2019). Số lượng học sinh tuyển vào lớp 10 THPT dự kiến là 90.730 học sinh (tăng 5.776 học sinh so với năm học 2019 - 2020).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2020-2021 diễn ra vào ngày 17 và 18/7/2020 (khối không chuyên). Riêng học sinh dự tuyển vào trường/khối chuyên sẽ dự thi thêm các ngày 19 và 20/7. Học sinh dự thi vào các trường THPT khối không chuyên chỉ thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (năm trước có thi thêm môn thứ tư).

107.000 học sinh Hà Nội thi lớp 10 cạnh tranh hơn 66.000 suất vào công lập 107.000 học sinh Hà Nội thi lớp 10 cạnh tranh hơn 66.000 suất vào công lập

VTV.vn - Với số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh lớp 10 như năm nay thì sẽ có khoảng 62% tổng số học sinh lớp 9 giành được suất vào trường công lập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước